Triệt phá băng trộm chó chuyên nghiệp

Hằng ngày, băng trộm chó của Quang chạy xe máy có gắn súng điện trên các tuyến đường để bắn trộm chó.

Băng trộm chó bị bắt quả tang cùng tang vật

Vào lúc 5 giờ ngày 23.12, Công an H.Gò Dầu phối hợp với Công an H.Hòa Thành và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 6 người có hành vi trộm chó ở ấp Long Trung, xã Long Thành Trung (H.Hòa Thành).

Công an đã bắt giữ: Đỗ Minh Quang (39 tuổi), Nguyễn Trung Luận (30 tuổi), Phạm Hoàng Lâm (27 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (55 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Bạch Ngọc (47 tuổi, vợ Tuấn, ngụ An Giang) và Đỗ Trung Hiếu (38 tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Tang vật thu giữ gồm 47 con chó có tổng trọng lượng trên 500 kg, 1 cây súng điện, máy tuốt lông chó…

Tại cơ quan điều tra, 6 người trên khai nhận cùng nhau bàn bạc đi trộm chó để bán lấy tiền. Hằng ngày Quang, Hiếu và Lâm điều khiển xe gắn máy có gắn súng điện chạy trên các tuyến đường ở các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu để bắn trộm chó của người dân ven đường.

Khi trộm được chó, nhóm này mang về bán lại cho vợ chồng Tuấn Anh và Ngọc với giá 35.000 đồng/ kg. Sau đó vợ chồng Tuấn Anh bán lại cho Luận với giá cao hơn để mang đi tiêu thụ các nơi khác.

Trung bình một ngày, mỗi đối tượng thu lợi từ 2 triệu đồng trở lên. Hiện Công an H.Gò Dầu đang tạm giữ hình sự 6 người trên để tiếp tục điều tra.

Số chó còn sống đang được tạm giữ tại Công an H.Gò Dầu.

Tất cả những con chó đều bị băng trộm bắn súng điện.

Những con chó còn sống bị băng trộm chó dùng băng keo quấn mõm.

Máy tuốt lông chó tại quán nhậu của vợ chồng Tuấn - Ngọc

Ngọc Hà - Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/triet-pha-bang-trom-cho-chuyen-nghiep-776863.html