Triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh

Cơ quan công an xác định băng trộm cắp xe máy nói trên từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt đã thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy, mang vào TP.HCM tiêu thụ.

Chiều 17.6, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa bắt băng nhóm gây ra 17 vụ trộm xe máy.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Nha Trang xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy nên đơn vị đã lập chuyên án để điều tra, xử lý. Chiều 10.6, tại khu vực công viên Bạch Đằng (P.Vĩnh Nguyên), công an phát hiện Huỳnh Ngọc Hậu (46 tuổi, trú TP.Nha Trang) cùng Phan Gia Phú (45 tuổi, trú TP.Quy Nhơn, Bình Định) có hành vi phá khóa để trộm một xe máy của người dân nên đưa cả hai về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Qua quá trình điều tra, những ngày sau đó, công an lần lượt bắt thêm Nguyễn Ngọc Toản (51 tuổi, trú TP.Nha Trang), Nguyễn Sơn Định (47 tuổi, trú H.Diên Khánh, Khánh Hòa), Lê Chức (52 tuổi, trú Phú Yên), Nguyễn Thanh Tiệp (44 tuổi, trú TP.Quy Nhơn).

Bước đầu, cơ quan công an xác định Huỳnh Ngọc Hậu là kẻ cầm đầu băng trộm cắp xe máy nói trên. Từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt, các nghi phạm đã thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy, mang vào TP.HCM tiêu thụ. Trong đó, riêng tại Nha Trang là 10 vụ; tại các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) mỗi nơi 1 vụ; tại Bình Định 1 vụ, Phú Yên 3 vụ.

Công an TP.Nha Trang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hậu, Phú, Toản, Định, Chức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; bàn giao Tiệp cho Công an H.Vạn Ninh để mở rộng điều tra làm rõ, vì nghi phạm này được xác định chỉ liên quan đến vụ trộm xe trên địa bàn H.Vạn Ninh.

Nguyễn Chung

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/triet-pha-bang-trom-xe-may-lien-tinh-846465.html