Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu 14kg ma túy đá

Trưa 26.8, Đội 6 Phòng PC47 Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá và bắt giữ một số kẻ trong đường dây liên tỉnh buôn bán trái phép ma túy. Nguyễn Xuân Cảnh (tức Bố già) cầm đầu đường dây và đồng bọn đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Với chuyên án trinh sát bí số 616E được thành lập ngày 10.6.2016, Đội 6 Phòng PC47 trực tiếp đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.HCM do Kiều Thị Mai (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại 160/18 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, tạm trú tại 861/90/19A Trần Xuân Soạn, tổ 26, P.Tân Hưng, Q.7) điều hành.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của băng nhóm buôn bán ma túy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 6 Phòng PC47 xác định được hai đầu mối cung cấp ma túy cho Mai là Nguyễn Thế Dũng (SN 1969, HKTT: 209B Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội; nơi ở: 1017 chung cư Nguyễn Ngọc Phương, P.19, Q.Bình Thạnh) và Nguyễn Xuân Cảnh (tức Bố già, SN 1950, HKTT: xã Mỹ Đức, H.An Lão, Hải Phòng; chỗ ở: ấp 3, xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi). Kẻ cung cấp ma túy cho Dũng là Nguyễn Văn Luật (SN 1985; HKTT: 13 Thiên Lôi, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, Hải Phòng; nơi ở: căn hộ số 605, lô D chung cư Ruby Garden, P.15, Q.Tân Bình).

Ngày 29.6.2016, phát hiện Luật vừa vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ phía bắc vào TP.HCM tiêu thụ, Ban chuyên án bắt quả tang khi Dũng đến nhà Luật mua ma túy. Vào lúc 11 giờ 30 ngày 29.6, tại giao lộ Trường Chinh - Tống Văn Hiến, P.15, Q.Tân Bình, Dũng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ khoảng 3kg ma túy đá được giấu kỹ trong ống nước nhựa. Số ma túy này Dũng vừa mua của Luật tại chung cư Rubi. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Luật và Dũng, công an thu giữ hơn 10,5kg ma túy đá, một khẩu súng AR15 do Mỹ sản xuất và 85 viên đạn, 125 triệu đồng, 3.400 USD, 1 cân điện tử, 1 máy đếm tiền...

Luật khai mua 13,5kg ma túy đá tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 180 triệu/kg, sau đó vận chuyển về TP.HCM bằng xe khách và cất giấu tại nhà. Giá bán lại cho Dũng và các khách khác là 360 triệu/kg.

Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh làm rõ hoạt động mua bán ma túy của Mai và Cảnh. Ngày 12.8, sau khi xác định Nguyễn Xuân Cảnh (Bố già) đang trên đường từ Hải Phòng vào TP.HCM vận chuyển ma túy đá để giao cho Kiều Thị Mai và các khách hàng khác, Đội 6 đã bố trí trinh sát giám sát 24/24 nơi ở của Nguyễn Xuân Cảnh tại Củ Chi và nơi ở của Mai tại quận 7. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 13.8, tại khu vực đường số 7 và đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, công an bắt quả tang Nguyễn Xuân Cảnh đang giấu 50gr ma túy đá để chuẩn bị giao cho khách.

Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Kiều Thị Mai và Trần Kim Huệ (giao ma túy theo sự chỉ đạo của Mai, SN 1995; HKTT: 87/44C Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10; nơi ở: 306/34 Vĩnh Viễn, P.5, Q.10).

Những kẻ buôn bán ma túy tại cơ quan điều tra

Phá chuyên án này, bước đầu công an khởi tố 5 bị can, tang vật thu giữ gồm 14kg ma túy đá; 1 khẩu súng và 85 viên đạn; 183 triệu đồng; 2.400 USD; 3 xe gắn máy SH 150i, 2 cân tiểu li, 1 cân điện tử, 1 máy đếm tiền.

Cơ quan quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và hoàn tất hổ sơ để xử lý theo pháp luật.

Ngọc Thạnh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/triet-pha-duong-day-mua-ban-ma-tuy-lien-tinh-thu-14kg-ma-tuy-da-41369.html