Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Châu Âu qua đường hàng không

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ Châu Âu về Việt Nam với số lượng lớn.

 Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thu giữ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thu giữ.

Ngày 25/3/2024, nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ Châu Âu về Việt Nam với số lượng lớn và chuyên án đấu tranh xóa ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến thăm hỏi, chúc mừng, khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia phá án.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, phối hợp xử lý thông tin, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an Hải Phòng và các đơn vị chức năng gồm: Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng có hành vi câu kết, móc nối với các đối tượng là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại các nước Châu Âu; lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để thiết lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước Châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng đang sinh sống tại các nước Châu Âu đảm nhiệm “trọng trách” mua ma túy (thuốc lắc) đóng vào các hộp kim loại rồi ngụy trang thành các hộp phô mai, thực phẩm chức năng hòng che mắt lực lượng chức năng rồi lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để vận chuyển về Việt Nam. Khi nhận được “hàng”, các đối tượng ở Hải Phòng chịu trách nhiệm điều phối, vận chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ.

 Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Ở mỗi công đoạn nêu trên, để bảo đảm quá trình vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy diễn ra một cách nhịp nhàng, không kẽ hở, chúng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên một cách hết sức tinh vi, bài bản. Từ kẻ đứng tên người giao hàng cho đến người nhận đơn, nhận hàng, người vận chuyển, trả tiền cho từng dịch vụ vận chuyển đều được chúng bố trí, sắp xếp chặt chẽ, khiến cho quá trình vận chuyển, giao dịch ma túy được diễn ra thuận lợi.

Sau một thời gian kiên trì đeo bám, xác minh, làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng; với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công lực lượng trinh sát, chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia nêu trên.

Ngày 28/2/2024, tại 215 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội, đã đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ Châu Âu về Việt Nam tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Tới (SN 1987, ở số 19/36/562 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Hương, SN 1969, ở 58/253 Hưng Yên, TP Lộc Vượng, tỉnh Nam Định.

Tang vật thu giữ khoảng 45.000 viên MDMA có tổng trọng lượng 17,905 kg, được các đối tượng ngụy trang trong 27 hộp phô mai vỏ bằng kim loại cùng một số tang vật khác có liên quan.

 Các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Tới và Vũ Văn Hạnh.

Các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Tới và Vũ Văn Hạnh.

Mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hải Phòng, đã nhanh chóng lần tìm ra manh mối, xác định rõ đối tượng Vũ Văn Hạnh (SN 1966, ở số 5/44 Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng). Hạnh là chồng đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương, một mắt xích rất quan trọng trong vụ án để đấu tranh mở rộng, bắt các đối tượng khác trong đường dây phạm tội nêu trên.

Hành tung của đối tượng cũng nhanh chóng bị lực lượng chức năng nắm gọn. Ngày 9/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ Văn Hạnh về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Và ngay trong ngày 9/3/2024, tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Lê Chân, phòng nghiệp vụ chức năng CATP và các lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt thành công đối tượng truy nã Vũ Văn Hạnh khi hắn đang lẩn trốn tại phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Tới cùng vợ chồng đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương và Vũ Văn Hạnh về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Nội vụ đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiếp nối thành tích xuất sắc kể trên, qua công tác trinh sát nắm tình hình, xử lý tài liệu nghiệp vụ từ công tác điều tra tố tụng, rà soát địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện nổi lên đối tượng Nguyễn Quốc Ân (SN 1963, ở khu 5 tầng, Lâm Tường, phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi móc nối, cấu kết với các đối tượng nghiện ma túy từ các địa bàn khác nhau dần hình thành ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã An Đồng, An Dương. Chúng từng bước biến nơi đây thành một khu vực phức tạp về tội phạm ma túy, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Được biết, Ân là đối tượng có lai lịch bất hảo. Y là kẻ có “số má” với nhiều tiền án phạm các tội về ma túy, trộm cắp, xuất nhập cảnh trái phép, tàng trữ vũ khí quân dụng, thuộc diện quản lý của đơn vị. Thủ đoạn hoạt động phạm tội của Ân rất tinh vi, xảo quyệt. Với nhiều lần ra tù, vào tội, hắn rất giàu kinh nghiệm trong việc đối phó với lực lượng chức năng gây khó khăn trong công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Cụ thể, Ân không cất giấu ma túy tại nơi ở của hắn mà hắn đi thuê nhà tại các địa bàn khác nhau rồi biến nhà thuê thành “kho hàng” để tiến hành phân phối ma túy. Để tránh rủi ro không đáng có, mọi giao dịch tiền – hàng đều được hắn tiến hành trực tiếp. Ân chỉ tiến hành giao dịch với các đầu mối quen biết, có sự tin tưởng từ trước. Chúng thường chọn những khu vực vắng vẻ và thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm giao dịch để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chức năng. Tinh quái và nguy hiểm hơn, chúng đã thuê, mua chuộc, khống chế các con nghiện tham gia làm nhiệm vụ cảnh giới cho chúng khi tiến hành giao dịch bằng cách cho các con nghiện sử dụng ma túy miễn phí, gây rất nhiều khó khăn cho công tác bắt giữ, xử lý.

Sau khi xác minh, làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, xác lập Chuyên án mang bí số 124A để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm tội phạm trên.

Ngày 22/3/2024 vừa qua, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chủ trì phối hợp với Công an huyện An Dương, triệt phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Quốc Ân cùng đồng bọn của hắn tại số 288 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, An Dương.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, Ân cùng đồng bọn đều dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 214,43 gam ma túy tổng hợp các loại; 2,97 gam cần sa; 2 cân điện tử, 52.000.000 đồng và một số tang vật khác có liên quan.Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Quốc Ân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng phấn khởi ghi nhận, đánh giá rất cao và chúc mừng thành tích xuất sắc kể trên của các lực lượng tham gia phá án.

Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-ma-tuy-tu-chau-au-qua-duong-hang-khong-155368.html