Triệt phá đường dây thuê ô tô tự lái cầm cố chiếm đoạt 2,5 tỷ

Nhóm nghi can đã đến các cửa hàngcho thuê ô tô tự lái để thuê 7 chiếc ô tô đem đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng

Theo báo Vnexpress đưa tin, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang tạm giữ Hoàng Đình Thêu (39 tuổi), Phạm Đình Sơn (36 tuổi, đều huyện Thiệu Hóa), Vũ Đăng Khoa (34 tuổi, Hà Nội) và Lê Văn Quang (32 tuổi, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Đình Thêu tại cơ quan công an. Ảnh: Vnexpress

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Thanh Hóa phát hiện Hoàng Đình Thêu và Phạm Đình Sơn làm giả hợp đồng công chứng và đăng ký xe ôtô Camry biển số Hà Nội mang xe đến hiệu cầm đồ ở huyện Thiệu Hóa cầm cố lấy 750 triệu đồng.

Tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, làm việc với công an, cả hai khai đã câu kết với Vũ Đăng Khoa và Lê Văn Quang cùng một số kẻ khác thường xuyên đi thuê xe ôtô tự lái sau đó làm đăng ký giả.

Đầu năm 2014 đến khi bị bắt (25/8), nhóm này đã thuê 7 xe ôtô của các cửa hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Hà Nội rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng.

Công an huyện Thiệu Hóa đã thu hồi được 7 ôtô nhóm này lừa đảo.

Ninh Lan (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/triet-pha-duong-day-thue-o-to-tu-lai-cam-co-chiem-doat-25-ty-d101335.html