Triều cường ảnh hưởng đến thoát nước ở thủ đô Bangkok

(VOV) - Nước trên sông Chao Phraya đoạn qua Bangkok dâng cao khoảng 2,3m làm cho tốc độ thoát nước tại thủ đô Bangkok giảm mạnh.

Bangkok sẽ hết ngập lụt trước ngày 5/12 Quân đội đề nghị 12 tỷ baht khắc phục thiệt hại lũ lụt tại Thái Lan Thái Lan: 610 người chết vì lũ lụt

Ngày 26/11 triều cường làm mực nước trên sông Chao Phraya cao hơn 2,08m so với mực nước biển trung bình. Nước trên sông Chao Phraya đoạn qua tỉnh Samut Prakarn tràn bờ ngập nhiều đường phố thuộc huyện Phra Pradaeng. Cục Thủy văn Hải quân Thái Lan dự báo, triều cường sẽ tiếp tục cho đến ngày 2/12, trong đó triều cường cao nhất trong 2 ngày 28 và 29/11.

Cục trưởng Cục khí tượng, Hải quân Thái Lan trung tướng Nirut Hongprasit cho biết, triều cường làm cho mực nước trên con sông Chao Phraya đoạn qua Bangkok dâng cao khoảng 2,3m làm cho việc thoát nước trên con sông này giảm chỉ thoát được cao nhất 300 triệu m3 nước giảm 20 triệu m3 nước .

Nước trên sông Chao Phraya lên nhanh do triều cường.

Theo Bộ trưởng nông nghiệp và hợp tác xã của Thái Lan, ông Teera Wongsamutr, từ ngày 2/12 trở đi sẽ khẩn trương xả nước và mở hết 60 cửa xả nước trên các con kênh cho thoát ra sông Chao Phraya và sông Tha Cheen, khoảng giữa tháng 12 mực nước ngập ở tỉnh Nontha Buri giáp với Bangkok sẽ rút .

Lũ lụt tại miền trung Thái Lan hơn 4 tháng qua làm ít nhất 610 người chết, 3 người mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính 1000 tỷ bạt, khoảng 800.000 công nhân mất việc làm, 1,8 triệu ha đất nông nghiệp bị hư hỏng do lũ lụt, mất khoảng 5,5 triệu tấn thóc. Riêng thủ đô Bangkok, 33 quận trong tổng số 50 quận bị ngập lụt .

Ngập lụt miền trung và thủ đô Bangkok chưa giải quyết xong thì lũ lụt nghiêm trọng lại xuất hiện ở miền nam Thái Lan trong những ngày qua do mưa nhiều và nặng hạt.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra lo lắng tình hình lũ lụt các tỉnh miền nam. Bà Yingluck cho biết đã chỉ đạo Bộ Nội vụ, Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai theo dõi chặt chẽ chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình hình lũ lụt có thể xảy ra, đặc biệt là huyện Sadau, tỉnh Songkhla do bị ảnh hưởng của nước từ Malaysia đổ vào nhiều hơn năm ngoái tới 40% . Đồng thời, bà Yingluck đã chỉ đạo phó thủ tướng Kovit Wattana và Thứ trưởng y tế Topong Chaiyasan xuống địa bàn thăm hỏi người dân.

Tính đến ngày 26/11, đã có 2 người chết và mất tích do mưa to, ngập lụt nhiều địa phương miền nam Thái Lan./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/trieu-cuong-anh-huong-den-thoat-nuoc-o-thu-do-bangkok/201111/192787.vov