Triều cường liên tục uy hiếp kè biển xóm Rớ, tỉnh Phú Yên

Triều cường kèm theo những cột sóng biển cao hơn năm mét nhiều ngày qua đã gây sạt lở công trình Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ đang thi công giai đoạn hai, tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Dự án Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ có tác dụng chống sạt lở bờ biển và bảo vệ tính mạng, tài sản hơn 180 hộ dân phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa thường xuyên bị triều cường, sóng biển uy hiếp.

Trong đợt mưa lũ kéo dài từ đầu tháng 11 đến nay, tại khu vực này xuất hiện nhiều đợt sóng lớn cao từ ba đến hơn năm mét kết hợp triều cường gây xâm thực sâu vào khu vực phía bắc công trình kè xóm Rớ giai đoạn 1, làm sạt lở nghiêm trọng khu sửa chữa tàu thuyền thuộc cảng cá Đông Tác.

Kè xóm Rớ giai đoạn hai đang được được tỉnh Phú Yên triển khai với tổng kinh phí khoảng 240 tỷ đồng. Tại hiện trường ngày 19-12, đất, đá cùng gần 1.500 cấu kiện bê-tông ngăn sóng tạm thời với chiều dài hơn 100m bị triều cường phá hủy, cuốn trôi ra biển hoặc bị cát vùi lấp, gây xâm thực bờ biển, đường Đinh Tiên Hoàng và đường Trần Kiệt.

Hiện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đang kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại; chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thiết bị, nhân lực, khẩn trương khắc phục sự cố, sẵn sàng ứng phó với các đợt triều cường sắp tới.

Dự án Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ giai đoạn một đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tỉnh Phú Yên đang triển khai tiếp giai đoạn hai với thiết kế tuyến kè lát mái cấu kiện bê tông phá sóng kết hợp hệ thống mỏ hàn và nối dài khoảng 135m đoạn kè đã thực hiện trong giai đoạn 1 xuống cuối tuyến với chiều dài khoảng 540m. Xây dựng hệ thống đê phá sóng nhô xa bờ, đoạn tiếp giáp với kè khu vực sân bay Tuy Hòa dài khoảng 615m; xây tuyến đường đỉnh kè kết nối khu cảng Đông Tác với đường Đinh Tiên Hoàng, đường Trần Kiệt và khu khuôn viên, tạo cảnh quan môi trường khu bãi tắm. Kè được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Phú Yên, bảo đảm tính khoa học, thẩm mỹ cho phát triển du lịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, năm 2013, tỉnh Phú Yên đầu tư 12 tỷ đồng xây tạm 690m kè xóm Rớ theo kết cấu mềm để bảo vệ khẩn cấp hơn 180 hộ dân. Sau đó không lâu, đoạn kè này bị triều cường đánh vỡ, tiếp tục gây sạt lở trở lại và uy hiếp tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đến đầu năm 2015, tỉnh Phú Yên triển khai Dự án Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ giai đoạn một với vốn đầu tư gần 151 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành hơn 98% khối lượng công việc. Kè có chiều dài mái nghiêng 970m; 12 mỏ hàn; chân khay kè âm sâu dưới mặt nước biển bình quân 3,5m; tường chắn sóng mái kè cao 1,3m kết hợp làm đường giao thông nội vùng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31594402-trieu-cuong-lien-tuc-uy-hiep-ke-bien-xom-ro-tinh-phu-yen.html