Triệu hồi hàng triệu ô tô GM tại Trung Quốc vì lỗi túi khí

Những xe bị triệu hồi vì lỗi túi khí do nhà sản xuất Takata của Nhật Bản cung cấp.

Nhà sản xuất xe hơi danh tiếng Mỹ General Motors (GM) và công ty liên doanh tại Thượng Hải sẽ triệu hồi hơn 2,5 triệu ô tô đã bán ra thị trường Trung Quốc vì lỗi túi khí ở ghế phụ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông báo hôm qua (17/9) trên trang web của Tổng cục quản lý về Giám sát và kiểm tra chất lượng Trung Quốc nêu rõ, từ ngày 29/10 tới, General Motors và công ty liên doanh tại Thượng Hải sẽ triệu hồi hơn 2,5 triệu xe nhập khẩu Saab và Opel. Đợt thu hồi tiếp theo sẽ bắt đầu từ ngày 29/12, với hơn 2,5 triệu xe dòng Chevrolet và Buick.

Những xe bị triệu hồi vì lỗi túi khí do nhà sản xuất Takata của Nhật Bản cung cấp. Theo Tổng cục quản lý về Giám sát và kiểm tra chất lượng Trung Quốc, túi khí có thể phát nổ và gây sát thương cao. Lỗi túi khí này đã gây thương vong trên khắp thế giới với những người sử dụng các dòng xe này. Để khắc phục sự cố chết người này, những ô tô thu hồi sẽ được lắp túi khí mới./.

Hoàng Lê /VOV-Trung tâm Tin
Theo Tân hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/oto-xe-may/oto/trieu-hoi-hang-trieu-o-to-gm-tai-trung-quoc-vi-loi-tui-khi-672394.vov