Triều Tiên bác bỏ sáng kiến hòa bình của lãnh đạo Hàn Quốc

Ngày 15-7, Hãng thông tấn Yonhap dẫn bài bình luận của nhật báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - cho biết Bình Nhưỡng có "phản ứng mang tính tự vệ" đầu tiên đối với sáng kiến Berlin của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về hòa giải giữa hai miền.

Bài viết cho rằng sáng kiến chứa đựng những ý đồ đối đầu nhằm triệt tiêu nước láng giềng và chỉ dựng nên những trở ngại thay vì góp phần cải thiện mối quan hệ giữa hai miền. Bài viết cũng bác bỏ lời kêu gọi của ông Moon Jae-in về việc hai bên tiến hành đàm phán và hợp tác song phương.

Sáng kiến nói trên được Tổng thống Hàn Quốc công bố trong chuyến đi Berlin tham dự cuộc họp Thượng đỉnh G20. Theo đó, Seoul sẽ theo đuổi việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng cùng với lời bảo đảm về an ninh, đi kèm với các sáng kiến về kinh tế và ngoại giao, trong khi tìm kiếm một hiệp ước hòa bình và bác bỏ viễn cảnh thống nhất đất nước bằng vũ lực.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/873366/trieu-tien-bac-bo-sang-kien-hoa-binh-cua-lanh-dao-han-quoc