Triều Tiên bắn tên lửa bay xa chưa từng thấy qua Nhật Bản

Quả tên lửa bay xa 3.700 km, vượt qua đảo Hokkaido của Nhật Bản hơn 2.000 km.

Tên lửa của Triều Tiên bắn đạt tầm xa và tầm cao chưa từng có.

Chính phủ Nhật Bản vừa phát đi thông báo, yêu cầu người dân cảnh giác sau khi Triều Tiên  vừa bắn tiếp một quả tên lửa đạn đạo. Quả tên lửa bắn từ quận Sunan, Bình Nhưỡng, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Theo kênh NHK, quả tên lửa bay thẳng hướng Nhật Bản và rơi xuống biển sau khi bay xa 3.700 km, lên tới độ cao 770 km. Quả tên lửa bay qua đảo Hokkaido 2.000 km về phía đông. Đây là lần bắn tên lửa đạt tầm xa và tầm cao lớn nhất của Bình Nhưỡng. Trước đó, Triều Tiên từng bắn một quả tên lửa bay xa 2.700 km nhằm về phía Nhật Bản hôm 29.6.

Trước đó một ngày, Triều Tiên tuyên bố sẽ dội bom hạt nhân “nhấn chìm Nhật Bản” và đẩy Mỹ vào cảnh “tro tàn và bóng tối”. Đây là động thái phản ứng của Triều Tiên sau khi nước này bị Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt lệnh trừng phạt mạnh tay.

Chính quyền Tokyo cũng lên tiếng phản đối hành động này của Bình Nhưỡng. “Chúng tôi cực lực lên án hành vi của Triều Tiên ”, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói.

Trước đây, Triều Tiên từng tuyên bố đầu đạn mới có thể gắn lên tên lửa đạn đạo Hwasong-14, đủ tầm bắn tới tận Mỹ. Bình Nhưỡng từng đe dọa dội 4 quả tên lửa vào đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Triều Tiên từng bắn một quả tên lửa đạn đạo từ căn cứ Sunan hôm 29.8. Quỹ đạo bay của quả tên lửa lần trước khá giống lần bắn mới nhất này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trieu-tien-ban-ten-lua-bay-xa-chua-tung-thay-qua-nhat-ban-805096.html