Triều Tiên bảo hoãn tấn công để theo dõi Washington, Mỹ - Nhật vẫn tập trận trên không ở bán đảo

Máy bay phản lực của Nhật tiến hành tập trận cùng với máy bay ném bom Mỹ ở phía Tây Nam của bán đảo Triều Tiên vào hôm thứ 4 (16/8) ngay trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang xem xét kế hoạch bắn tên lửa vào lãnh thổ đảo Guam của Mỹ.

Truyền thông Triều Tiên từng tuyên bố rộng rãi rằng nước này có kế hoạch chế tạo tên lửa đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới lục địa Mỹ để đáp trả những đe dọa của Washington ở khu vực, ví dụ như các cuộc tập trận với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nước này cũng bỏ qua những lời cảnh báo từ phương Tây và từ đồng minh duy nhất của mình là Trung Quốc để dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa mà nó tiến hành chống lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Xe tăng Type 90 của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắn trong cuộc tập trận chung Northern Viper 17 với Thủy quân lục chiến Mỹ ở Eniwa, Nhật Bản

Lần tập trận này bao gồm 2 máy bay ném bom B-1B Lancer của Không lực Mỹ bay từ căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam thuộc Thái Bình Dương và 2 máy bay phản lực F-15 Nhật Bản, lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản cho biết. "Cuộc tập trận này nhằm nâng cao khả năng tương tác và tăng cường kỹ năng chiến đấu", Tokyo cho biết.

Những chiếc máy bay của Mỹ được thiết kế để mang bom hạt nhân nhưng sau đó chuyển sang các trọng tải thông thường và đã bay vài đợt ở Đông Á trong vài tuần qua. Ngoài các cuộc tập trận với máy bay chiến đấu của Nhật, Washington cũng thực hiện tập trận với máy bay của Hàn Quốc.

Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố quyết định hoãn bắn tên lửa đến Guam hôm 15/8, các quan chức Mỹ đã "dịu giọng" hơn nhưng căng thẳng trong khu vực vẫn còn cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khen quyết định này là "khôn ngoan và hợp lý".

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trieu-tien-bao-hoan-tan-cong-de-theo-doi-washington-my-nhat-van-tap-tran-tren-khong-o-ban-dao-20170816084528706p145c151.news