Triều Tiên bất ngờ xả lũ sang Hàn Quốc

Triều Tiên vừa xả nước từ một con đập ở biên giới mà không hề thông báo trước với Hàn Quốc, khiến mực nước trên sông Imjin chảy qua hai miền Triều Tiên dâng cao ở mức báo động.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ giới chức Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hôm 21/8 đã mở các cửa xả lũ của đập Hwanggang ở phía tây biên giới liên Triều, đổ nước ra hạ lưu sông Imjin chảy qua khu vực Hàn Quốc, khiến mực nước dưới cầu Pilseung tăng tới 5,97m vào lúc 17h cùng ngày.

Giới chức Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ sự thay đổi mực nước trên sông Imjin. (Ảnh: Yonhap)

Nếu mực nước dưới cầu đạt tới mức 7,5m sẽ được coi là nguy hiểm, theo Yonhap.

Quân đội Hàn Quốc đã tự phát hiện ra sự việc trên, các quan chức cho biết thêm. Giới chức Hàn Quốc cũng nói rằng họ đang giám sát chặt chẽ sự thay đổi mực nước trên sông Imjin.

Tháng 9/2009, Triều Tiên từng xả một lượng nước lớn mà không báo trước cho nhà chức trách Hàn Quốc khiến 6 người dân nước này bị thiệt mạng. Sau sự cố đó, hai bên nhất trí sẽ thông báo trước cho nhau mỗi khi có kế hoạch xả lũ.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-bat-ngo-xa-lu-sang-han-quoc-394138.html