Triều Tiên công bố điều kiện để hoãn thử hạt nhân, tên lửa

Hôm 21/6, Đại sứ Triều Tiên tiết lộ Bình Nhưỡng sẽ đàm phán nhằm thương lượng về việc tạm dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa nếu đạt được những điều kiện nước này đưa ra.

“Nếu các điều kiện của chúng tôi được đáp ứng, chúng tôi có khả năng đàm phán về việc tạm dừng các vụ thử vũ khí”, Yonhap dẫn lời Đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ Kye Chun-yong cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web của kênh truyền hình WION.

Đại sứ Kye tiết lộ một trong các điều kiện thiết yếu mà Triều Tiên muốn đưa ra là Mỹ phải chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã liên tục lên án các cuộc tập trận này, gọi đó là các cuộc tập dượt cho một kịch bản xâm lược Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-12 - Ảnh: Yonhap.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước thực chất chỉ là các hoạt động phòng vệ, và nhằm vào bất kỳ nước nào. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng tuyên bố Seoul không có ý định dừng các cuộc tập trận chung với Washington.

Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên công bố điều kiện cho các nước điều kiện để nước này dừng chương trình hạt nhân và tên lửa.

Hồi tháng 2/2012, Triều Tiên đã chấp nhận thực hiện một thỏa thuận, bao gồm việc Bình Nhưỡng tạm dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, đồng thời đóng băng các cơ sở làm giàu uranium của nước này để đổi lấy 240.000 tấn thực phẩm viện trợ từ Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, thỏa thuận này đã bị phá vỡ do Triều Tiên tìm cách phóng thử một rocket để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo trái đất.

Tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã triển khai 5 vụ thử hạt nhân và hàng chục vụ thử tên lửa với mục tiêu phát triển mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

(Theo Yonhap)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trieu-tien-cong-bo-dieu-kien-de-hoan-thu-hat-nhan-ten-lua-a194048.html