Triều Tiên diễn tập pháo binh quy mô lớn

Quân đội Triều Tiên tổ chức một cuộc "diễn tập pháo binh quy mô lớn" xung quanh khu vực Wonsan ở phía đông của nước này hôm thứ 3 (25/4), hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết.

Ngày 25/4/2017 đánh dấu kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, một dịp quan trọng trong lịch nước này. Báo cáo trích dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn cho biết cuộc tập trận có thể do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát.

Trên các phương tiện truyền thông nhà nước, Triều Tiên từng nói rằng quân đội nước này đã chuẩn bị "để chấm dứt lịch sử âm mưu đe dọa hạt nhân của Mỹ".

Ông Kim Jong Un theo dõi cuộc thi bắn súng của các đơn vị pháo binh KPA tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 5/1/2016

"Không có giới hạn nào đối với sức mạnh tấn công của Quân đội Nhân dân Triều Tiên”, tờ Rodong Sinmun viết. Tờ báo khẳng định quân đội nước này được trang bị những thiết bị quân sự tiên tiến bao gồm các loại vũ khí hạt nhân nhỏ gọn và có độ chính xác khác nhau cùng các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Cuộc diễn tập này trùng hợp với các cuộc tập trận quân sự do Mỹ và Hàn Quốc tổ chức ở Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên và khi USS Michigan, một trong những chiếc tàu ngầm mạnh nhất của Mỹ, vừa đến Hàn Quốc.

Hôm qua (24/4), đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên, ông Joseph Yun vừa có cuộc họp với ông Kenji Kanasugi, Tổng giám đốc Văn phòng Các vấn đề châu Á và Đại dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (giữa) và ông Kim Hong-kyun, đại diện đặc biệt cho vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, để bàn về tình hình.

Từ trái qua phải: ông Joseph Yun, ông Kenji Kanasugi,và ông Kim Hong-kyun

Phát biểu sau các cuộc đàm phán, ông Joseph Yun cho biết "tất cả các bước sẽ được các đối tác phối hợp và tham vấn".

"Chúng tôi tin rằng Trung Quốc có một vai trò rất quan trọng", ông nói thêm.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trieu-tien-dien-tap-phao-binh-quy-mo-lon-20170425025952925p145c151.news