Triều Tiên dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Bình Nhưỡng hôm 30/4 đã dọa sẽ đánh chìm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Mỹ điều tới vùng biển Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng liên Triều gia tăng.

"Khoảnh khắc USS Michigan cố gắng nhúc nhích dù chỉ là chút ít, nó sẽ phải đối mặt với số phận khốn khổ là trở thành một con ma dưới nước mà không thể ngoi lên mặt nước được nữa", trang web tuyên truyền của Triều Tiên Uriminzokkiri đưa tin.

Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Michigan (Ảnh: Yonhap)

"Việc đưa tàu ngầm hạt nhân vào vùng lãnh hải ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, trùng với thời điểm triển khai một nhóm tác chiến siêu tàu sân bay là nhằm tăng cường các mối đe dọa quân sự nhằm vào chúng ta", trang web tuyên bố.

Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Michigan (SSGN 727) đã cập cảng Busan của Hàn Quốc vào hôm 25/4 trước khi tiến ra biển 4 ngày sau đó. Tàu ngầm lớp Ohio được cho là đã tham gia các cuộc diễn tập quân sự khác nhau.

Cùng lúc, Mỹ cũng điều tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson tới vùng biển gần Hàn Quốc. Siêu tàu sân bay này hiện đang tham gia tập trận chung với lực lượng Hải quân Hàn Quốc.

Triều Tiên cảnh báo "cho dù một tàu sân bay hạt nhân hay một tàu ngầm hạt nhân, chúng sẽ bị biến thành một đống sắt vụn khổng lồ trước sức mạnh quân đội vô địch của chúng ta".

Lời cảnh báo trên được đưa ra theo sau vụ phóng tên lửa thất bại mới nhất của Triều Tiên. Sáng sớm hôm 29/4, Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo, song đã phát nổ sau khi bay được 71km. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần thứ 3 của Triều Tiên trong tháng 4.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-doa-danh-chim-tau-ngam-hat-nhan-my-370510.html