Triều Tiên dọa 'trừng phạt tàn nhẫn' Israel vì xúc phạm Kim Jong-un

Triều Tiên đe dọa trừng phạt Israel sau khi bộ trưởng quốc phòng nước này lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng, gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "điên rồ".

Triều Tiên đã đe dọa sẽ "trừng phạt tàn nhẫn" Israel vì xúc phạm nhà lãnh đạo của nước này, ông Kim Jong-un

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman đã làm tổn thương "lòng tự trọng của lãnh đạo tối cao" Triều Tiên, kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời Bộ ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Hebrew, gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "điên rồ" và "cực đoan", đồng thời chỉ trích Bình Nhưỡng gây ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.

"Những phát ngôn thiếu thận trọng từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel là hành vi hèn hạ và xấu xa, đặt ra thách thức nghiêm trọng với Triều Tiên. Không như Israel, chúng tôi tuyên bố rõ ràng mục tiêu theo đuổi vũ khí hạt nhân là để chống lại sự gây hấn của Mỹ. Israel là một nước đạo đức giả khi là nước sở hữu vũ khí hạt nhân phi pháp duy nhất ở Trung Đông nhưng lại không bao giờ thừa nhận”, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời Bộ ngoại giao nước này.

Triều Tiên bên cạnh đó còn nhấn mạnh rằng "sẽ trừng phạt hàng nghìn lần một cách tàn nhẫn những kẻ dám bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo tối cao".

Ông Liberman hôm 27.4 nói Bình Nhưỡng "dường như đã vượt qua lằn ranh đỏ với những vụ thử hạt nhân gần đây" và thêm rằng chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên tạo ra mối đe dọa nguy hiểm hơn đối với trật tự thế giới nếu so với Iran hay bất kỳ nhóm khủng bố nào. Israel và Triều Tiên không phải 2 nước thù địch. Những tuyên bố của Bộ trưởng Lieberman xuất phát từ việc ông đang nhắc đến những vấn đề bất ổn trên thế giới, điều làm Mỹ lơ là sự hỗ trợ quân sự cho Israel trong những năm gần đây.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trieu-tien-doa-trung-phat-tan-nhan-israel-vi-xuc-pham-kim-jong-un-766266.html