Triều Tiên: Hủy hiệp ước ngăn ngừa đụng độ lãnh hải

* Hải quân Hàn Quốc tập trận chống tàu ngầm. * Tuần tới, HQ sẽ trình vụ Cheonan lên Hội đồng Bảo an.

Ngày 27.5, tàu chiến Hàn Quốc đã thực hiện cuộc tập trận rầm rộ (ảnh), bắn đạn pháo và thả bom chống tàu ngầm, nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các nguy cơ chiến tranh với Triều Tiên. Cùng ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố “hủy hoàn toàn” Hiệp ước liên Triều nhằm ngăn ngừa các vụ đụng độ ở vùng biển tranh chấp giữa hai nước. “Các đòn tấn công vũ lực sẽ được tung ra ngay lập tức nhằm vào bất kỳ con tàu nào của Hàn Quốc khi đi vào vùng biển Triều Tiên” - Hãng thông tấn KCNA đăng tải tuyên bố của quân đội Triều Tiên. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quốc phòng nước này cho hay, Triều Tiên cũng đã phái 4 tàu ngầm trọng tải 300 tấn thực hiện các nhiệm vụ do thám tại biển Đông, song mới chỉ có 2 tàu trở về căn cứ. Các nhà phân tích cho rằng không có quốc gia nào liên quan muốn đẩy căng thẳng quân sự leo thang, nhưng Hàn Quốc và các đồng minh muốn tìm cách để thị uy quân sự với Triều Tiên nhằm ngăn Bình Nhưỡng thực hiện các cuộc tấn công khác. Quan hệ liên Triều đang rơi xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Vào đầu tuần tới, Hàn Quốc sẽ chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ xem xét trường hợp Triều Tiên tấn công và đánh chìm tàu hải quân Cheonan, khởi động tiến trình phức tạp nhằm đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng. Theo Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc sẽ gửi thư lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an, hiện là Mexico, nhấn mạnh vụ chìm tàu là một vấn đề đáng báo động của an ninh quốc tế. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc vào ngày 28.5 để hội đàm với Tổng thống Lee Myung-bak. Cuộc hội đàm ba bên gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ diễn ra sau đó tại quần đảo Jeju, với nội dung bàn thảo chủ yếu là về vụ tấn công tàu Cheonan. Trong chuyến thăm đến Seoul hôm 26.5, Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã nhấn mạnh vụ tấn công của Triều Tiên nhằm vào tàu Cheonan là “không thể chấp nhận” và cộng đồng quốc tế cần có “trách nhiệm và nhiệm vụ” phản ứng lại - như một thông điệp nhắn gửi đến Trung Quốc.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/trieu-tien-de-doa-cat-lien-he-voi-han-quoc/20105/186124.laodong