Triều Tiên lần đầu lên tiếng về cái chết của sinh viên Mỹ

CHDCND Triều Tiên ngày 23/6 tuyên bố nước này đã chăm sóc và điều trị y tế cho Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị giam 17 tháng ở đây.

Otto Warmbier qua đời chỉ vài ngày sau khi được trả tự do. Trong thông báo đưa ra nhằm bảo vệ Triều Tiên trước những lời chỉ trích cho rằng nước này đã bạo hành Otto Warmbier, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, mặc dù không có lý do gì để bày tỏ lòng xót thương đối với một tội phạm như vậy từ nước thù địch, song Triều Tiên vẫn chăm sóc và điều trị y tế bằng tất cả sự chân thành trên cơ sở nhân đạo cho đến khi anh ta trở về Mỹ, khi xét thấy sức khỏe của người này xấu đi.

Otto Warmbier khi ra tòa (trái) và trong tình trạng hôn mê khi trở về Mỹ (phải). Ảnh: USA Today.

Triều Tiên cũng khẳng định cái chết của Otto Warmbier là một “ấn số” đối với Triều Tiên vì các chỉ số sức khỏe của người này hoàn toàn bình thường khi được đưa về Mỹ.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Triều Tiên về cái chết của Otto Warmbier đầu tuần này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/6 đã lên án Triều Tiên về vụ việc

Ngày 13/6, Triều Tiên trả tự do cho Otto Warmbier "vì lý do nhân đạo" sau 17 tháng giam giữ với cáo buộc chống phá nhà nước Triều Tiên. Sinh viên này qua đời ngày 19/6 tại bang Ohio, Mỹ.

Gia đình Otto Warmbier cho biết người này bắt đầu hôn mê từ tháng 3/2016, không lâu sau khi bị kết án ở Triều Tiên. Trong khi giới chức Triều Tiên cho rằng nguyên nhân tình trạng sức khỏe xấu của Otto Warmbier là do ngộ độc thịt và dùng thuốc ngủ.

Hiện Triều Tiên được cho đang giam giữ ít nhất 6 công dân Hàn Quốc và 3 công dân Mỹ với những cáo buộc khác nhau, trong đó có các hoạt động chống phá chính phủ./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo Yonhap

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/trieu-tien-lan-dau-len-tieng-ve-cai-chet-cua-sinh-vien-my-639343.vov