Triều Tiên lên án cuộc tập trận tên lửa 3 bên

Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 6/2 đã lên tiếng phê phán Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận tên lửa nhằm tấn công phủ đầu Triều Tiên, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng nhiều hành động trả đũa.

Đặc phái viên Mỹ Joseph Yun, đặc phái viên Hàn Quốc Kim Hong-kyun và Đặc phái viên Nhật Bản Kenji Kanasugi sau cuộc hội đàm về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ở Seoul ngày 13/12/2016. Ảnh:EPA/TTXVN

Một bài viết đăng trên nhật báo này được trích dẫn có đoạn viết: “Điều không thể tranh cãi là cuộc tập trận này là một phần trong nỗ lực tăng cường liên minh quân sự giữa Mỹ, Nhật Bản và chính quyền bù nhìn Hàn Quốc, nhằm tấn công đất nước chúng ta bằng một đòn phủ đầu... Cuộc tập trận này rõ ràng là một hành động quân sự xấu xa nguy hiểm nhằm làm gia tăng tình trạng đối đầu trên Bán đảo Triều Tiên”.

Tờ báo còn tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ “áp dụng một loạt biện pháp đối phó liên tiếp” để bảo vệ hòa bình khu vực, quyền tự chủ cũng như phẩm giá của Triều Tiên nếu Mỹ không chấm dứt các cuộc tập trận.

Lời đe dọa trên được đưa ra sau khi 3 nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 20/1, nhằm tăng cường khả năng phối hợp hành động trong việc phát hiện và theo vết các vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên có thể thực hiện. Đây là cuộc tập trận lần thứ 3 như vậy được 3 nước tiến hành, trong đó có sự góp mặt của các tàu chiến lớp Aegis.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-len-an-cuoc-tap-tran-ten-lua-3-ben-20170206183515152.htm