Triều Tiên mời phái viên Mỹ đến thăm

(VnMedia) - Tờ Kyodo của Nhật Bản đưa tin, CHDCND Tiều Tiên mới đây đã nhắc lại lời mời đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên – ông Stephen Bosworth đến thăm Bình Nhưỡng. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ nước này đang muốn quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân mặc dù vẫn kèm theo những điều kiện nhất định.

Ông Stephen Bosworth. Mục sư Mỹ Franklin Graham tuần này đã ở thăm Triều Tiên để tổ chức viện trợ lương thực cho nước này. Ông Grahma cho biết Bình Nhưỡng rất tích cực trong việc tổ chức các cuộc hội đàm với Washington. "Họ tiếp tục nhắc lại lời mời phái viên Mỹ đến thăm," ông Graham, người đứng đầu tổ chức viện trợ Samaritan's Purse của Mỹ, cho hay. Bình Nhưỡng có mối quan hệ lâu đời với gia đình mục sư Graham, trong đó có cả cha của Graham – mục sư Billy Graham. Gia đình ông Graham đã đưa nhiều phái đoàn viện trợ lương thực từ các tổ chức nhân đạo Cơ đốc giáo đến Triều Tiên. Trong chuyến thăm lần này đến Bình Nhưỡng, ông Graham đã gặp gỡ với các quan chức Triều Tiên, trong đó có ông Kim Kye Gwan, trường đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên tại các cuộc đàm phán 6 bên. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục có những động thái mâu thuẫn nhau, một mặt cam kết quay trở lại bàn đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân nhưng mặt khác lại gây căng thẳng trong khu vực bằng cách phóng thử liên tiếp 5 quả tên lửa và cáo buộc Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải nước này. Các cuộc đàm phán 6 bên liên quan đến hai nước Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga. Bình Nhưỡng trước đây đã từng mời ông Bosworth đến Bình Nhưỡng để tham gia các cuộc hội đàm song phương. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama không chấp nhận cũng chẳng bác bỏ lời đề nghị đó. Triều Tiên gần đây đã tuyên bố sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân 6 bên với điều kiện được đối thoại trực tiếp với Mỹ trước. Kiệt Linh - (theo Reuters)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=177134