Triều Tiên 'nổi đóa' vì tàu sân bay hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc tập trận

Triều Tiên hôm nay (14.3) giận dữ cảnh báo về các cuộc tấn công khủng khiếp nếu Mỹ quyết tâm triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tập trận chung với Hàn Quốc.

Các chiến đấu cơ F18 trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Reuters

Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ và các nước láng giềng đồng minh của Mỹ bằng 2 vụ thử nghiệm hạt nhân và một loạt các vụ phóng tên lửa kể từ năm ngoái cáo buộc, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson là một phần của kế hoạch "liều lĩnh" để tấn công nước này.

"Chỉ trong ngày 11.3, nhiều máy bay của kẻ thù đã bay theo hướng gần vùng trời và lãnh hải của Triều Tiên để thực hiện các bài tập trận thả bom, tấn công mục tiêu bất ngờ. Nếu họ vi phạm chủ quyền của Triều Tiên, quân đội của chúng tôi sẽ phát động các vụ phóng tên lửa cực kỳ chính xác từ mặt đất, trên không, trên mặt biển và dưới nước", hãng tin KCNA của Triều Tiên cảnh báo.

Trước đó, một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho hay, tàu sân bay Carl Vinson đang trong quá trình được triển khai thường xuyên cho khu vực, và theo đó sẽ tham gia các cuộc tập trận với lực lượng đồng minh Hàn Quốc.

Cuộc tập trận “Đại bàng non” bắt đầu hôm 1.3 và kéo dài tới cuối tháng 4. Trong hôm nay, cuộc tập trận khác mang tên “Giải pháp then chốt” mô phỏng dựa trên máy tính đã bắt đầu và kéo dài tới 24.3.

Seoul và Washington nói các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước chỉ nhằm mục đích phòng vệ, nhưng Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận là nhằm diễn tập cho tranh chiến.

Triều Tiên tuần trước phóng thử nghiệm đồng thời 4 tên lửa, trong một động thái được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trieu-tien-noi-doa-vi-tau-san-bay-hat-nhan-my-toi-han-quoc-tap-tran-753121.html