Triều Tiên: Ông Trump mới là người đang theo đuổi "sứ mệnh tự sát"

Bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đưa ra một loạt chỉ trích ở Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) để đáp trả lời đe dọa của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bình luận của ông Ri được đưa ra vài giờ sau khi không quân Mỹ cho máy bay ném bom đến vùng biển quốc tế phía Đông Triều Tiên và một vụ rung chấn diễn ra gần khu vực thử hạt nhân của nước này.

"Triều Tiên phải sở hữu vũ khí hạt nhân chính là vì Mỹ", vị bộ trưởng tuyên bố. Ông khẳng định tuy căng thẳng giữa 2 nước đã kéo dài trong hàng chục năm nhưng chính vị tổng thống Mỹ hiện tại đã đẩy Bình Nhưỡng gần hơn đến đỉnh điểm.

"Không ai khác ngoài ông Trump đang theo đuổi một sứ mệnh tự sát. Trong trường hợp những người dân Mỹ vô tội mất mạng vì vụ tấn công, ông Trump sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm", ông Ri nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu tại Đại hội đồng LHQ 72 ở New York

Trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Đại hội đồng LHQ ngày 19/9, tổng thống Mỹ dọa sẽ "tiêu diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu nước này không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông Trump nói nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang theo đuổi một "sứ mệnh tự sát" cho chính mình và chế độ.

Sáng thứ 7 (23/9), máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ vừa bay đến vùng biển quốc tế phía Đông Triều Tiên, hộ tống bởi máy bay chiến đấu F-15C từ Okinawa (Nhật Bản). Đây là lần bay xa nhất về phía Bắc vùng phi quân sự DMZ trên bán đảo Triều Tiên trong thế kỷ 21, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho biết.

"Nhiệm vụ này là minh chứng cho quyết tâm của Mỹ và một thông điệp rõ ràng rằng ngài tổng thống có rất nhiều lựa chọn quân sự" để đối phó với Triều Tiên, bà White nhấn mạnh.

Trang Hồ/ Theo Blooomberg

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trieu-tien-ong-trump-moi-la-nguoi-dang-theo-duoi-su-menh-tu-sat--20170924080723660p145c151.news