Triều Tiên phóng tên lửa bay qua không phận Nhật Bản

(Kiến Thức) - Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 15/9, Triều Tiên lại phóng một tên lửa chưa xác định về hướng đông, từ quận Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng.

Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đang phân tích chi tiết vụ Triều Tiên phóng tên lửa này.

Sáng 15/9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa được xác định từ thủ đô Bình Nhưỡng bay qua không phận Nhật Bản.  Ảnh: CNN.com

Đài truyền hình NHK cho hay tên lửa nói trên đã bay qua không phận Nhật Bản.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) nhóm họp khẩn cấp.

Vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên đã dọa nhấn chìm Nhật Bản và biến nước Mỹ thành “tro tàn và tăm tối” vì đã ủng hộ một nghị quyết của HĐBALHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6.

Trước đó, ngày 29/8, Triều Tiên đã phóng tên lửa Hwasong-12 cũng từ quận Sunan, bay qua đảo Hokkaido của Nhật Bản rơi xuống Thái Bình Dương.

Minh Châu (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/trieu-tien-phong-ten-lua-bay-qua-khong-phan-nhat-ban-932317.html