Triều Tiên rợp cờ hoa mừng phóng tên lửa thành công

Triều Tiên đã mời các nhà phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới Hwasong-12 tới Bình Nhưỡng để tham dự lễ ăn mừng thành công của vụ phóng vào cuối tuần trước.

Hôm 14/5, tên lửa Hwasong-12 đã được phóng đi từ Kusong, tỉnh Bắc Pyongan và rơi xuống biển Nhật Bản sau khi bay được 787km về phía đông. Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa mới phát triển này có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân, đồng thời đe dọa lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của nó.

"Các nhà phát triển tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung-xa, đất đối đất Hwasong-12 đã tới Bình Nhưỡng vào hôm 18/5. Các đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng ngập tràn không khí lễ hội để chào đón các nhà khoa học quốc phòng", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Hàng trăm ngàn người, trong đó có cả sinh viên và trẻ em đã đợi các nhà phát triển dọc các con phố. Ông Ri Man-gon, phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên cũng có mặt để chào đón họ.

Các nhà khoa học đã đặt hoa trước tượng đài của lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Chính Nhật.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ ăn mừng thành công của vụ phóng tên lửa tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 18/5 được đăng tải trên Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên:

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-rop-co-hoa-mung-phong-ten-lua-thanh-cong-373663.html