Triều Tiên sẽ có 100 triệu USD/năm từ khí đốt

(NLĐO) – Vị đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại miền Viễn Đông cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ có 100 triệu USD mỗi năm khi nước này trở thành điểm trung chuyển khí đốt Nga sang Hàn Quốc.

Ông Victor Ishayev nhấn mạnh: “Đó là một số tiền khổng lồ đối với một quốc gia có tổng sản phẩm nội địa hằng năm 10 tỉ USD. Hơn nữa, Triều Tiên sẽ không phải nỗ lực nhiều trong việc này”.

Triều Tiên mỗi năm sẽ thu được 100 triệu USD do trung chuyển khí đốt Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI

Tháng 8 năm nay, sau khi hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-il, Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố hai bên đã đi đến thỏa thuận soạn thảo dự án xây dựng một đường ống dẫn khí đốt sang Hàn Quốc. Đường ống này trị giá ước tính 6 tỉ USD.

Ông Alexander Medvedev, Phó Chủ tịch Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga, cho biết lượng khí đốt xuất khẩu dự kiến sang Hàn Quốc đã tăng từ 10 tỉ mét khối lên 12 tỉ mét khối.

Dự kiến, việc xuất khẩu khí đốt Nga sang Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào năm 2017.

Hiện nay, hằng năm, Gazprom cung cấp đến 1,5 triệu tấn khí đốt thiên nhiên hóa lỏng cho Hàn Quốc.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111117053713626p0c1006/trieu-tien-se-co-100-trieu-usdnam-tu-khi-dot.htm