Triều Tiên sở hữu nhiều plutoni hơn dự đoán

Phân tích của 38 North dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp phòng thí nghiệm chất phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Yongbyon từ tháng 9 năm ngoái đến cuối tháng 6 năm nay

Trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North (38 độ Bắc) của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 14/7 nhận định các hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân chính của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có khả năng đã tái chế nhiều plutoni hơn dự đoán trước đó.

Phân tích của 38 North dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp phòng thí nghiệm chất phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Yongbyon từ tháng 9 năm ngoái đến cuối tháng 6 năm nay, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng quan ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Theo đó, trang mạng 38 North nhận định có ít nhất 2 chu trình tái chế plutoni chưa từng được biết đến nhằm mục đích điều chế "một lượng lớn plutoni chưa xác định được".
Các hình ảnh tại cơ sở làm giàu urani ở Yongbyon cũng dường như cho thấy hoạt động của các máy ly tâm có thể được sử dụng để tăng cường kho urani làm giàu của Triều Tiên. Trong khi đó, cả plutoni và urani đều có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho bom hạt nhân.

Thông tin trên được trang mạng 38 North đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tháng này, Triều Tiên chính thức thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Kim Châng Un), đồng thời cảnh báo loại tên lửa này có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử ICBM. Vụ việc khiến các nước trong khu vực nói riêng và cộng đồng quốc tế bày tỏ nhiều quan ngại./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trieu-tien-so-huu-nhieu-plutoni-hon-du-doan/51023.html