Triều Tiên tháo ngòi nổ ngày 25/4 bằng diễn tập bắn đạn thật

Ngày 25/4, kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, được cho là ngày Bình Nhưỡng sẽ bắn tên lửa hay thử hạt nhân và Mỹ sẽ dội lửa đáp trả, dường như trôi qua êm ả hơn dự kiến.

Triều Tiên tổ chức diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại thành phố cảng Wonsan, phía Đông nước này.

Còn liên minh Mỹ-Hàn cũng tổ chức diễn tập hải quân bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên

Lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên được tiến hành trang trọng sáng 25/4, với sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tại đây diễn ra buổi tập trận phô trương sức mạnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia của hơn 300 đơn vị pháo binh tầm xa có tầm bắn đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố cảng Wonsan miền Đông nước này để kỷ niệm ngày thành lập quân đội 25/4 - Ảnh: AFP/KCNA

Các nhà phân tích quốc tế thở phào khi hay tin Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật trong ngày này, vốn được coi là ngày N để Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân hay bắn thử tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Triều Tiên đã có những phản ứng mạnh mẽ đối với nhóm tấn công của hải quân Mỹ đang đến gần nước này khi tuyên bố “một đòn đánh chìm tàu sân bay của Mỹ”.

Triều Tiên cũng nhiều lần tuyên bố đã chế tạo được tên lửa đạn đạo có tầm bắn đến lục địa Mỹ.

Những động thái của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều thêm binh lực áp sát bán đảo Triều Tiên như một công cụ răn đe.

Quân đội Triều Tiên trong lễ kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội ngày 25/4 - Ảnh: Reuters/Kyodo

Ngoài tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tấn công đang tiến đến vùng biển Triều Tiên, tàu ngầm hạt nhân USS Michigan có hỏa lực 154 tên lửa Tomahawk đã cập cảng Busan của Hàn Quốc kịp trước ngày N - 25/4.

Ngoài khơi, lực lượng hải quân Mỹ, Hàn Quốc, có sự tham gia của tàu chiến Nhật Bản, đang tiến hành cuộc tập trận thường niên “Đại bàng non”.

Thế giới và đặc biệt là khu vực Đông Á thở phào nhẹ nhõm: Triều Tiên đã diễn tập bắn đạn thật để tháo ngòi nổ ngày 25/4.

Tàu ngầm USS Michigan cập cảng Busan (Hàn Quốc) ngày 24/4 - Ảnh: Reuters

Không có quả tên lửa đạn đạo nào được phóng lên, không có tên lửa hành trình Tomahawk nào được bắn, chỉ có pháo lớn được hai bên trút giận xuống biển theo hai hướng ngược nhau.

Và đến giờ này, có thể coi rằng kịch bản chết chóc ngày 25/4 đã được tháo ngòi nổ.

Thiện Đạo (Theo Yonhap, CNN, Reuters)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/trieu-tien-thao-ngoi-no-ngay-254-bang-dien-tap-ban-dan-that-98833/