"Triều Tiên thử thành công tên lửa chống hạm mới"

(NLĐO)- Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 16-11 đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa thử tên lửa không đối hạm mới trên vùng biển Hoàng Hải.

Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết: "Hồi tháng 10 và đầu tháng 11, Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa không đối hạm từ máy bay ném bom IL-28 trên vùng biển Hoàng Hải”, đồng thời nguồn tin còn cho biết thêm rằng hai tên lửa chống hạm trên là phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối hạm Styx tầm bắn 40km mà Bình Nhưỡng triển khai dọc bờ biển phía Tây.

Tên lửa đất đối hạm Styx

Nguồn tin khẳng định phía Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với bất kỳ hành động chống lại tàu của họ.

“Nếu Triều Tiên đưa máy bay ném bom IL-28 vượt qua Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) và phóng tên lửa không đối hạm thì sẽ đe dọa nghiêm trọng các tàu tuần tra và các tàu khu trục hoạt động phía Nam NLL của chúng tôi… Quân đội Hàn Quốc cũng đang gia tăng phòng thủ trên bộ và trên các tàu”, nguồn tin nói.

Trên thực tế, Triều Tiên không công nhận NLL là hải giới hợp pháp.

Theo một số chuyên gia Hàn Quốc, tên lửa đất đối không có điều khiển Chunma của nước này có thể đối phó được với máy bay ném bom IL-28 của Triều Tiên.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111116034922229p0c1006/trieu-tien-thu-thanh-cong-ten-lua-chong-ham-moi.htm