Triều Tiên tiết lộ 'mục tiêu cuối cùng', các nước lớn đùn đẩy trách nhiệm

Triều Tiên hôm nay (16/9) bất ngờ tuyên bố mục tiêu của nước này là đạt được thế “cân bằng” với các lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng lên tiếng sau khi bắn tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản, lần thứ hai trong chưa đầy một tháng.

Reuters trích thông báo từ hãng thông tấn KCNA cho biết, lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định: “Mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là thiết lập thế cân bằng về lực lượng quân sự với Hoa Kỳ và khiến cho các lãnh đạo Mỹ không dám đề cập đến phương án quân sự với Bình Nhưỡng nữa”.

Trong các bức ảnh do KCNA mới công bố, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang tươi cười quan sát vụ phóng tên lửa từ bệ phóng di động, xung quanh là một số quan chức cốt cán của Triều Tiên.

“Tính đáng tin cậy và hiệu quả trong chiến đấu của Hwasong-12 đã được kiểm định”, ông Kim nói và cho biết thêm mục tiêu của Triều Tiên là hoàn thiện lực lượng hạt nhân đã “gần đạt tới giai đoạn cuối cùng”.

“Chúng ta nên thể hiện rõ cho những người theo chủ nghĩa sô-vanh nước lớn cách chúng ta đạt được mục tiêu hoàn thiện lực lượng hạt nhân bất chấp những lệnh trừng phạt và cấm vận không giới hạn của họ”, ông Kim khẳng định.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un họp với các quan chức cao cấp sau vụ thử tên lửa hôm qua. Nguồn: KCNA

Trước đó, Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản tới phía Thái Bình Dương, rơi xuống biển ở vị trí cách thị trấn Erimo thuộc vùng Hokkaido 2.000 km về phía đông. Vụ phóng diễn ra ngay lúc 7 giờ sáng ngày 15/9 (giờ địa phương). Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói tên lửa Triều Tiên bay khoảng 3.700 km và đạt độ cao tối đa 770 km.

Sau vụ thử tên lửa mới nhất hôm qua, cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster cho biết Hoa Kỳ đang dần mất kiên nhẫn với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

“Chúng ta đã đá quả bóng xuống đường và nó đang đi chệch hướng. Với những ai nói rằng đang còn thiếu một biện pháp quân sự thì tôi xin khẳng định là, chúng tôi đã có lựa chọn quân sự”, ông McMaster  nói.

Cũng trong ngày 15/9, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức họp kín và lên án hành động phóng tên lửa đầy khiêu khích của Bình Nhưỡng. Cơ quan này cũng đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả vụ thử bom hạt nhân hôm 3/9 của nước này, bao gồm cấm xuất khẩu các sản phẩm dệt may và cắt giảm lượng dầu thô nhập khẩu.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Nikki Haley, cũng ủng hộ những lời lẽ cứng rắn của cố vấn McMaster, mặc dù bà cho rằng Washington nghiêng về giải quyết khủng hoảng thông qua ngoại giao và cấm vận hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông cảm thấy “tự tin hơn bao giờ hết những lựa chọn của Mỹ có thể giải quyết được mối đe dọa từ Triều Tiên một cách toàn diện và hiệu quả”. Phát biểu tại căn cứ quân sự Andrews gần Washington, ông chủ Nhà Trắng cho rằng Bình Nhưỡng “một lần nữa lại cho những người hàng xóm và cả cộng đồng quốc tế thấy sự khinh thường của họ”.

Các “ông lớn” đùn đẩy trách nhiệm

Trong ngày 15/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, và cả Nga phải áp đặt thêm áp lực đối với Bình Nhưỡng bằng cách “thực hiện những hành động trực tiếp của riêng hai nước”.

Đáp lại, Bắc Kinh lên tiếng, yêu cầu Washington phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Bình Nhưỡng. “Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn bây giờ, để có thể có được sự hợp tác quốc tế một cách hiệu quả trong vấn đề này”, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Cui Tiankai cho hay.

Tên lửa Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử hôm 15/9. Nguồn: KCNA

“Họ cần phải kiềm chế để không tạo ra các mối đe dọa mới. Họ phải làm nhiều hơn nữa để tìm ra các cách hiệu quả nhằm nối lại đàm phán và đối thoại”, ông Cui nói và cho biết thêm Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Bên cạnh đó, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vassily Nebenzia cũng cho rằng Hoa Kỳ cần phải bắt đầu các cuộc đối thoại với Triều Tiên, một biện pháp mà cho đến nay Washington vẫn luôn khước từ.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác tiến hành các giải pháp ngoại giao và chính trị được đề cập đến trong nghị quyết. Nếu không thực hiện được điều đó, thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc việc không tuân thủ theo nghị quyết”, ông Nebenzia cho các phóng viên biết sau buổi họp của Hội đồng Bảo an.

Khi được hỏi về triển vọng của các cuộc đàm phán trực tiếp, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay: “Như Tổng thống và nhóm cố vấn an ninh quốc gia đã nói, bây giờ không phải là thời điểm để đối thoại với Triều Tiên”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng cho rằng đối thoại với Triều Tiên là điều không thể thực hiện được tại thời điểm này. Ông yêu cầu các quan chức phân tích và chuẩn bị cho các mối đe dọa mới từ người hàng xóm, bao gồm các cuộc tấn công sinh hóa và xung điện tử.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trieu-tien-tiet-lo-muc-tieu-cuoi-cung-cac-nuoc-lon-dun-day-trach-nhiem-post237052.info