Triều Tiên: Tổng thống Hàn Quốc đã 'thất bại thảm hại' sau 100 ngày

Hôm nay (18/8), Triều Tiên nhấn mạnh ông Moon Jae-in đã thất bại thảm hại trong tiến trình cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng trong 100 ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ khả năng lãnh đạo của ông Moon và xem đây là "sự thảm bại và đáng thất vọng". Rodong Sinmun còn cáo buộc ông Moon có quan điểm thù địch với Bình Nhưỡng.

"Trên thực tế, ông Moon đã thất bại trong tiến trình cải thiện quan hệ liên Triều. Ông ấy nói về đối thoại và tiến hành các thỏa thuận liên Triều nhưng thực tế lại hành động ngược lại", Rodong Sinmun viết.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Moon đánh dấu 100 ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 17/8. Ông Moon vẫn khẳng định duy trì đường lối tiếp cận song song là vừa trừng phạt vừa đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Cũng theo Tổng thống Moon, Seoul sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trước những động thái khiêu khích từ phía Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc vẫn sẵn sàng đối thoại và thỏa hiệp với Triều Tiên dưới những điều kiện nhất định.

Về phần mình, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích chính sách của ông Moon đồng thời khẳng định, lệnh trừng phạt và đối thoại không thể cùng song hành. Triều Tiên cũng đã từ chối ý tưởng tổ chức các cuộc đối thoại đoàn tụ gia đình và quân sự với Hàn Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng sau hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng hồi tháng Bảy. Hồi tuần trước, Triều Tiên còn cho công bố kế hoạch phóng tên lửa tấn công đảo Guam của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt với "lửa và những cơn giận dữ" nếu tiếp tục đe dọa Mỹ.

Theo tờ Rodong Sinmun, ông Moon nên từ bỏ cái gọi là sự phục tùng của Seoul trước Washington.

Lời bình luận của Rodong Sinmun được cho là liên quan tới việc Tổng thống Moon ra lệnh tiếp tục triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ kỳ vọng có thể ngăn chặn mối đe dọa từ lực lượng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

"Nếu Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên, Hàn Quốc cần tách khỏi tầm ảnh hưởng của nước ngoài để đưa ra những hành động chân thành và thực tiễn", Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trieu-tien-tong-thong-han-quoc-da-that-bai-tham-hai-sau-100-ngay-post234708.info