Triều Tiên tuyên bố đủ sức đánh bại nước Mỹ

Chính quyền Bình Nhưỡng đưa ra tuyên bố trên đúng vào dịp nước này kỷ niệm 64 ngày ký kết hiệp định đình chiến giữa 2 miền Nam - Bắc Triều Tiên.

Ảnh: CNN

Hiệp định kết thúc Chiến tranh Triều Tiên được ký ngày 27/7/1953, và chính quyền Bình Nhưỡng coi ngày này là “Ngày Chiến thắng” của CHDCND Triều Tiên.

Trên bài xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Bài xã luận cũng nhấn mạnh, với việc thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công Mỹ, Triều Tiên hiện sở hữu vũ khí chiến lược có thể chấm dứt mối đe dọa chiến tranh hạt nhân từ Washington và đồng minh.

Trong một diễn biến mới. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn báo chí Triều Tiên ngày 28/7 cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới nghĩa trang ở thủ đô Bình Nhưỡng viếng những người đã thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên).

Theo đó, một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) được trích dẫn cho biết động thái này diễn ra ngày 27/7 nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến tranh được ký kết.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau 15 ngày vắng mặt đã làm dấy lên lời đồn đoán rằng Triều Tiên có thể hoãn kế hoạch thực hiện thêm vụ phóng tên lửa.

Tùng Dương

Theo NHK, Yonhap

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/trieu-tien-tuyen-bo-du-suc-danh-bai-nuoc-my-1171660.tpo