Triều Tiên tuyên bố không sợ trước đe dọa hủy diệt của Trump

Trong phản ứng đầu tiên về tuyên bố huỷ diệt của Tổng thống Mỹ, đại diện Triều Tiên cho rằng ông Trump không thể đe doạ Bình Nhưỡng.

"Nếu ông ta nghĩ có thể khiến chúng tôi sợ hãi với tiếng chó sủa, đó thực sự là điều ngớ ngẩn và chẳng có nhiều ý nghĩa", Ri Yong-ho, Ngoại trưởng Triều Tiên, bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ hôm 19/9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Câu nói của ông Ri có hàm ý như "chó cứ sủa đoàn người cứ đi".

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến New York để dự họp của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Yonhap.

Ông Trump đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ với Triều Tiên, cho rằng Mỹ sẽ "buộc phải huỷ diệt Triều Tiên hoàn toàn" nếu Bình Nhưỡng không lùi bước trước thách thức hạt nhân. Tổng thống Mỹ nêu rõ việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo "đe doạ toàn bộ thế giới với nguy cơ mất nhiều mạng sống".

Phát ngôn của Ngoại trưởng Triều Tiên là phản ứng đầu tiên của nước này sau khi Tổng thống Mỹ đe doạ. Ông Ri hôm qua đến New York từ Bắc Kinh, Trung Quốc, để tham dự họp Đại hội đồng LHQ. Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Ja Song-nam hộ tống.

Bình luận về biệt danh "người tên lửa" mà Trump dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Ri nói ông "cảm thấy tiếc cho các trợ lý của ông Trump".

Ông Ro dự kiến có bài phát biểu vào ngày mai và gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vào ngày 23/9. Ông sẽ trở về Triều Tiên vào đầu tuần sau.

Các hãng tin lớn đang theo dõi liệu đại diện Mỹ và Triều Tiên có cuộc gặp nào khi ông Ri ở New York hay không.

Triều Tiên đang phải chịu áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế về việc từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng năm nay liên tiếp thử tên lửa và hạt nhân, bất chấp các cảnh báo cứng rắn và lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Theo Khánh Lynh/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/trieu-tien-tuyen-bo-khong-so-truoc-de-doa-huy-diet-cua-trump-230773/