Trình làng Rolls-Royce Phantom Zenith Collection

Bộ sưu tập Bespoke Collection này được Rolls-Royce tạo ra để ghi dấu ấn đặc biệt và cũng là hồi kết mỹ miều cho 2 phiên bản: Phantom Drophead Coupe và Phantom Coupe.

Vào ngày 01/01/2003, chiếc Phantom thế hệ thứ 7 đầu tiên được Rolls-Royce chuyển đến tay khách hàng tại ngôi nhà mới ở Goodwood, Anh quốc. Không mất nhiều thời gian, Phantom thế hệ 7 đã gặt hái thành công và xác lập nên những chuẩn mực mới trong việc tạo ra những chiếc xe xa xỉ nhất hành tinh.

Bốn năm sau đó (2007), Phantom Drophead Coupé được hồi sinh và làm thăng hoa thế giới xe siêu sang mui trần, tuy nhiên “di sản” này được kế tục bằng mẫu Rolls-Royce Dawn 2016.

Năm 2008, Phantom Coupé tiếp tục ra đời và lại định hình nên một trong những chiếc Grand Tourer siêu sang nhất mọi thời đại. Di sản này cũng được kế tục một cách tự nhiên bằng Rolls-Royce Wraith trình làng năm 2013.

Và rồi Rolls-Royce bước sang một kỷ nguyên mới, thay đổi mạnh mẽ cả về công nghệ, chất lượng và thiết kế, thể hiện qua Phantom thế hệ thứ 8 cùng với cấu trúc khung thân nhôm hoàn toàn mới tạo nên bước đi đột phá, là kết cấu chủ đạo cho mọi mẫu xe Rolls-Royce về sau này.

Việc ra mắt phiên bản Phantom Zenith Collection cũng đồng nghĩa với đưa Phantom Drophead Coupe và Phantom Coupe rời sàn diễn, kết thúc vòng đời của hai mẫu xe và chuyển giao vị thế cho Dawn và Wraith.

Như một hồi kết mỹ miều, Rolls-Royce đã chăm chút đặc biệt cho Phantom Zenith để trở thành những tác phẩm 4 bánh thực thụ cho các nhà sưu tập. Toàn bộ 50 chiếc Phantom Zenith đã được đặt mua từ những khách hàng sành sỏi, giàu có và hiển nhiên sẽ góp mặt vào trong một vài bộ sưu tập sang trọng hàng đầu thế giới.

Rolls-Royce Phantom Coupe Zenith Collection

Phantom Drophead Coupe Zenith Collection

Phantom Drophead Coupe Zenith Collection

Hoàng Minh

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/xe-moi/trinh-lang-rollsroyce-phantom-zenith-collection-14242.html