Trinh sát hé lộ kế giăng lưới tóm 'đạo chích' nơi phố cổ

'Đánh hơi' được cảnh sát đang tuần tra, Vinh rụt đầu ẩn nấp. Khi thấy vắng bóng trinh sát trên những cung đường, gã lại hí hửng săn mồi...

Ngày 17/8, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa giăng lưới bắt giữ Phù Tường Vinh (SN 2000) trú phường Tân An, TP Hội An về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, trong khoảng thời gian cuối tháng 7/2017, Công an TP Hội An liên tiếp nhận đơn trình báo của du khách về việc bị một đối tượng chạy xe máy giật tài sản. Theo lời nạn nhân, tên này có ngoại hình nhỏ thó nhưng nhanh lẹ và liều lĩnh.

Chỉ huy đơn vị nhận tin đã tức tốc chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, dường như "đánh hơi" được điều việc các trinh sát tuần tra địa bàn, kẻ gây án rụt đầu ẩn nấp.

Trung tá Mai Ba, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hội An cho biết, với quyết tâm cao độ bắt bằng được đối tượng cướp giật để trấn an nhân dân và du khách, chỉ huy Công an TP yêu cầu trinh sát thay đổi kế hoạch, chuyển sang tuần tra bí mật, giăng lưới bắt đối tượng nghi vấn.

/**/

Sự linh hoạt của các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ đã mang lại hiệu quả cao. Ngày 13/8, cảnh sát bắt giữ được Vinh khi đối tượng ra tay với một nữ du khách ngoại quốc trên đường Lạc Long Quân, TP Hội An.

Phù Tường Vinh tại CQĐT Công an TP Hội An

Tại cơ quan công an, Vinh khai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật. Điển hình, khoảng 13h30 ngày 19/7, đối tượng này điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hai Bà Trưng từ biển An Bàng về phố cổ Hội An thì phát hiện chị Yoo Seoyeong (SN 1997, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi xe đạp cùng chiều, trên tay cầm điện thoại Iphone 6S. Lúc này, Vinh áp sát từ phía sau giật điện thoại của nữ du khách rồi tăng ga bỏ chạy về hướng phố cổ...

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ nhận định, các vụ cướp giật đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh Hội An trong mắt du khách. Trong khi đó, các đối tượng sau khi gây án phóng xe bạt mạng nhằm tẩu thoát, trong lúc đường phố hẹp, đông người qua lại nên việc truy đuổi rất khó khăn. Cùng với đó, nạn nhân là người nước ngoài nên việc quan sát nhận dạng đối tượng và khai báo có nhiều hạn chế.

"Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phù Tường Vinh để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”", Đại tá Nghĩ nói thêm.

Nhâm Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/trinh-sat-he-lo-ke-giang-luoi-tom-dao-chich-noi-pho-co-205919.htm