Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bất ngờ xin thôi việc

Tuần đầu tiên của tháng 8 khép lại với hàng loạt sự kiện 'nóng' như: Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, Thứ trưởng Bộ Công Thương nộp đơn xin nghỉ việc, đại gia Trầm Bê bị bắt, lũ quét lịch sử ở Sơn La và Yên Bái…

Video: Hành trình vướng vòng lao lý của Trịnh Xuân Thanh

 1. Sự kiện tốn nhiều giấy mực trong tuần qua là việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú sau gần 1 năm trốn lệnh truy nã. Theo đó, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, thường trú tại nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội), hiện là bị can bị truy nã của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết: "Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

1. Sự kiện tốn nhiều giấy mực trong tuần qua là việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú sau gần 1 năm trốn lệnh truy nã. Theo đó, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, thường trú tại nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội), hiện là bị can bị truy nã của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết: "Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

2. Ngày 31/7, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có thông báo về kết luận kỷ luật đối với Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa. Những khuyết điểm của bà Thoa được Ủy ban kiểm tra Trung ương nhìn nhận là "rất nghiêm trọng", do đó cơ quan này đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của nữ Thứ trưởng. Ngày 1/8, dư luận lại xôn xao trước thông tin Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nộp đơn xin nghỉ việc gửi tới lãnh đạo Bộ Công Thương. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, việc giải quyết đơn xin nghỉ việc của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ xem xét.

3. Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã khởi tố và thực hiện quyết định bắt tạm giam ông Trầm Bê, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank. Ông Trầm Bê bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Rạng sáng 3/8, một trận lũ quét lịch sử đã xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) và huyện Mường La (Sơn La), khiến hơn 30 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi… thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Hiện tại, các địa phương vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

5. Tuần qua, dư luận TP.HCM xôn xao về vụ việc ông Nguyễn Chí Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) mất liên lạc nhiều ngày. Chiều 2/8, UBND phường Nguyễn Thái Bình cử người đến nơi cư trú của ông Việt thì được biết căn nhà ông ở đã được cho thuê, cả gia đình ông Việt đã chuyển đi nơi khác. Người thân cũng đang tìm kiếm, cố gắng liên lạc với ông Việt nhưng vẫn chưa được.

6. Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành, bỏ rơi ở bệnh viện. Trước đó sáng 4/8, bé trai được một người đàn ông tự nhận là hàng xóm đưa đến Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Hà Nội) trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ cho biêt bé có hình ảnh tụ máu dưới màng cứng, nghi ngờ cháu bé bị bạo hành. Tuy nhiên, sau khi bé được tiếp nhận, người xưng là hàng xóm của bé cũng đã rời đi.Được biết, cháu bé ở đường Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Hiện, Công an phường Phúc Xá cũng đã vào cuộc tuy nhiên chưa tìm ra địa chỉ của cháu bé.

7. Chiều 4/8, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện một chiếc xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh đang định rẽ sang đường Đê La Thành (đoạn đường cấm ô tô) nên đã yêu cầu lái xe tiếp tục đi thẳng.Tuy nhiên, ngay sau đó tài xế mở cửa đi xuống, dùng gậy đánh golf tấn công lực lượng CSGT rồi lên xe bỏ chạy. Đến nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng, khi bị CSGTchặn xe, nam thanh niên tiếp tục cầm gậy golf xuống xe rồi lao vào tấn công các chiến sĩ. Sau đó, tài xế côn đồ này đã bị cảnh sát khống chế và tạm giữ. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Hữu Đạt (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

>>> Đọc thêm: Cảnh tan hoang ở Mường La sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Video: Lũ lụt ở Mù Cang Chải

Nguồn VTC: http://vtc.vn/trinh-xuan-thanh-ve-nuoc-dau-thu-thu-truong-ho-thi-kim-thoa-bat-ngo-xin-thoi-viec-d340968.html