Trò đùa nổi tiếng của phim 'Pretty Woman'

Chuỗi vòng cổ kim cương trong phim đã trở thành 'công cụ' nam ngôi sao Richard Gere dùng để trêu chọc bạn diễn Julia Roberts.

Pretty Woman là bộ phim tình cảm - lãng mạn nổi tiếng của thập niên 90, kể về chuyện tình Lọ Lem của một cô gái làng chơi và anh đại gia điển trai. Bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Julia Roberts, ghi vào lịch sử nhiều hình ảnh kinh điển. Tuy nhiên nổi tiếng nhất của Pretty Woman lại là một chi tiết nhỏ hài hước hoàn toàn không có trong kịch bản.

Để chuẩn bị cho bữa tiệc sang trọng, Edward Lewis (Richard Gere) tặng cho Vivian Ward (Julia Roberts) một chuỗi vòng cổ kim cương siêu xa xỉ. Khi người đẹp bước ra từ phòng thay đồ, Edward mở hộp trang sức và khiến Vivian bất ngờ vì chuỗi vòng quá đẹp. Cô nàng nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào món đồ đắt đỏ thì Edward nghịch ngợm đóng sập nắp hộp khiến Vivian giật mình.

Trò trêu chọc này hoàn toàn không có trong kịch bản mà chỉ là một phút nghịch ngợm ngẫu hứng của nam diễn viên Richard Gere. Tuy nhiên vì nụ cười thoải mái, hồn nhiên sau đó của Julia Roberts mà đạo diễn đã quyết định đưa luôn cảnh quay vào phim.

Phút "chế kịch bản" của Richard vô tình rất hợp với phân cảnh. Có thể anh chàng Edward cảm nhận được chút hồi hộp, bối rối của Vivian nên đã nghĩ ra cách để làm nàng thoải mái, vui vẻ hơn.

Phân cảnh hài hước trở thành cảnh phim nổi tiếng nhất của Pretty Woman. Khán giả lấy làm thích thú vì tính cách vui vẻ của Richard và sự vô tư của Julia Roberts. Nhờ cảnh phim cùng sắc đẹp thuyết phục của Julia, bộ váy đỏ xẻ ngực và chiếc vòng cổ kim cương được góp mặt trong danh sách những trang phục phim kinh điển, là biểu tượng của điện ảnh thập niên 90.

Gia Vệ

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/tro-dua-noi-tieng-cua-phim-pretty-woman-3637317.html