Trợ lý tổng thống Brazil 'nuốt' cả sân vận động World Cup 2014

Ngày 23.5, cảnh sát Brazil đã bắt ông Tadeu Filippelli, cố vấn thân cận của Tổng thống Michel Temer, để điều tra hành vi tham nhũng trong các công trình cải tạo sân vận động phục vụ World Cup 2014, theo báo Guardian.

Cố vấn chính phủ Filippelli bị đưa đến đồn cảnh sát - Ảnh: AP

Ông Filippelli đang là cố vấn chính phủ của Tổng thống Michel Temer và là cựu đô trưởng Brasilia. Ông là một trong 3 chính khách cấp cao bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc truy bắt lúc sáng 23.5. Các nghi can bị cáo buộc “thổi giá” xây dựng sân vận động Mane Garrincha ở thủ đô Brasilia. Đổi lại họ được nhận một khoản tiền từ công ty xây dựng sân vận động, nơi từng tổ chức trận tứ kết và trận tranh hạng ba của World Cup 2014.

Kinh phí ban đầu xây dựng sân vận động này được dự toán 180 triệu USD, nhưng cuối cùng “phát sinh” lên đến 454 triệu USD. Đây là sân bóng đá đắt tiền nhất thứ hai thế giới (sau sân Wembley của Anh) nhưng 72.800 chỗ ngồi chưa bao giờ được lấp kín vì Brasilia không hề có CLB bóng đá hạng nhất. Năm 2016, sân bóng đá khổng lồ này được sử dụng làm trạm xe buýt.

Từ lâu, dân Brazil đã phàn nàn về nạn tham nhũng và sự chi tiêu công lãng phí. Năm 2013, hàng triệu người đã xuống đường phản đối chính phủ “vung tiền” xây các sân vận động World Cup 2014. Họ cho rằng sau sự kiện thể thao 4 năm một lần này, hầu hết các sân xây lãng phí bằng tiền của dân đều không được sử dụng hiệu quả.

Nỗi lo sợ lớn nhất của người dân càng được khẳng định từ những lời khai của lãnh đạo công ty xây dựng Odebrecht. Theo đó, công ty này đã phải “kê giá” xây dựng ít nhất 5 sân đấu World Cup để có tiền “đút” cho các chính khách.

Văn phòng Tổng thống Temer cho biết đã cách chức cố vấn của Filippelli ngay khi tội hối lộ của ông được công bố.

Nhưng các vụ bắt giữ đang tạo thêm sức ép lên vị tổng thống đã bị ngành công tố Brazil chính thức cáo buộc phạm tội cản trở công lý và tham nhũng. Ông Temer được cho là có liên quan những “đường dây tham nhũng” của các công ty lớn, trong cuộc điều tra chống tham nhũng “Rửa Xe”.

Tuần trước, một đoạn ghi âm bí mật được công bố cho thấy ông Temer yêu cầu dùng tiền “bịt miệng” cựu Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha. Ông này đã bị kết án 15 năm tù vì tội nhận hối lộ và nói bóng gió rằng sẽ tiết lộ nhiều bí mật của các chính khách cấp cao.

Người cung cấp đoạn băng ghi âm cho cơ quan điều tra là Joesley Batista, cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới JBS.

Cũng theo ông Batista, ông Temer đã nhận 4,6 triệu USD hối lộ từ công ty này. Ricardo Saud, quan chức khác của JBS, cũng khai với cơ quan điều tra về việc ông Temer đã đòi tập đoàn này chi hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2014, và ông Temer đã giữ lại rất nhiều tiền để chi tiêu cá nhân.

Nghị sĩ Givaldo Carimbao của bang Alagoas tố cáo ông Temer dùng tiền hối lộ các nghị sĩ để bỏ phiếu thông qua các chính sách cải cách mà chính phủ đề xuất.

Tòa án tối cao Brazil đã bãi nhiệm Rocha Loures, một cố vấn khác của Tổng thống Temer ở Quốc hội Brazil và thượng nghị sĩ Aecio Neves, một trong những đồng minh nhiều ảnh hưởng trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Temer.

8 thành viên chính phủ khác cũng bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng liên quan công ty dầu khí nhà nước Petrobras và công ty xây dựng Odebrecht.

Ông Temer bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố không từ chức khi phát biểu với báo Folha de Sao Paolo hôm 22.5. Ông nói: “Tôi sẽ không từ chức, lật đổ tôi đi, nếu muốn”.

Đã có ít nhất 9 yêu cầu luận tội Tổng thống Temer ở Quốc hội Brazil và uy tín của ông đang giảm rất thấp.

Kim Hương (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tro-ly-tong-thong-brazil-nuot-ca-san-van-dong-world-cup-2014-63712.html