Trợ thủ đắc lực của lực lượng phá án

Trước tình hình các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, đầu năm 2010, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Phú Yên thành lập Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm. Đại úy Hoàng Anh Long được phân về Đội này và giữ chức danh Đội phó. Thành tích đầu tiên của anh cùng đồng đội tham gia phá án là góp phần cùng CAH Đồng Xuân phát hiện, bắt quả tang đối tượng cắt trộm cáp viễn thông.

Vào đầu năm 2010, trên địa bàn H. Đồng Xuân liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm cáp viễn thông. Các vụ trộm chủ yếu xảy ra ở khu vực đồi núi, ít người qua lại nên công tác điều tra của CAH Đồng Xuân gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với Đội trưởng, Đại úy Long được phân công phối hợp với CAH để nhanh chóng điều tra phá án. Suốt hơn nửa tháng tuần tra, mai phục, bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, Đại úy cùng tổ công tác CAH Đồng Xuân đã bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi cắt cáp thông tin liên lạc; thu giữ tại hiện trường 2 đoạn cáp 50 đôi dài hơn 60m cùng một số phương tiện dùng để cắt cáp. Vụ án nhanh chóng được khám phá đã góp phần trả lại sự bình yên trên địa bàn.

Đại úy Hoàng Anh Long (trái) kiểm tra vật chứng của một vụ án.

Thành tích nổi bật trong năm 2016 của Đại úy Long cùng đồng đội là phối hợp với CATP Tuy Hòa và CBCS Phòng Cảnh sát cơ động vừa thực hiện tuần tra kiểm soát, mật phục kết hợp các biện pháp kỹ thuật đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng trộm cắp mô-tô ở đường Lương Tấn Thịnh (TP Tuy Hòa), thu giữ trong người chúng nhiều vam phá khóa xe máy. Tại cơ quan CA hai đối tượng khai nhận tên là Lý Văn Hy (1995) ở xã Hòa Thắng và Phạm Tấn Hòa (1999) ở xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa. Qua đấu tranh, khai thác nhanh, hai đối tượng còn khai nhận vừa thực hiện 2 vụ trộm cắp mô-tô khác. Cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác tiếp tục bắt Dương Duy Dũng (1975) và Nguyễn Thế Sự (1968) cùng trú P.8, TP Tuy Hòa khi chúng đang trộm cắp tài sản trên taxi.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Đại úy Hoàng Anh Long được Giám đốc CA tỉnh Phú Yên tặng nhiều Giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2016, anh được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Phương Hồng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_159584_tro-thu-da-c-lu-c-cu-a-lu-c-luo-ng-pha-a-n.aspx