Trộm đồ của du khách tắm biển

Nguyễn Hành Viên phát hiện du khách người Nga đang tắm biển nhưng bỏ túi xách trên bờ nên đã lén lút lấy trộm.

Bị cáo Nguyễn Hành Viên. (Ảnh: báo pháp luật TP HCM)

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hành Viên (SN 1979); trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mức án 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng: vào tối ngày 13/11/2016, bị cáo Viên đi bộ xuống khu vực bãi biển đường Trần Phú- TP Nha Trang xem ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực công viên Phù Đổng, Nguyễn Hành Viên phát hiện du khách người Nga đang tắm biển, nhưng bỏ túi xách trên bờ, thấy vậy Viên đã lén lút lấy trộm (bên trong túi xách có 1 điện thoại di động, 200 USD và 140.000 đồng).

Khi bị chị này và người dân phát hiện truy hô, lập tức các chiến sĩ Đội Cảnh sát trật tự - Công an TP. Nha Trang đang tuần tra có mặt kịp thời để bắt giữ Viên.

Bình Yên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/trom-do-cua-du-khach-tam-bien-d47670.html