Trộm heo đất, nam thanh niên lĩnh 5 năm tù

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Phương đột nhập nhà dân lấy trộm 5 con heo đất cùng nhiều điện thoại, nhẫn vàng... với tổng giá trị khoảng 175 triệu đồng.

Ngày 16/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lê Văn Phương (28 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) về tội Trộm cắp tài sản. Phiên tòa mở theo kháng nghị của VKSND theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Phương.

Trước đó, Phương bị TAND quận Thủ Đức tuyên 4 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Phương tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Bị cáo Lê Văn Phương tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 7/8/2016, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Phương nảy sinh ý định trộm cắp. Anh ta rảo quanh các tuyến đường lớn tại quận Thủ Đức (TP.HCM) tìm các ngôi nhà không khóa cửa cẩn thận để đột nhập.

Khi đến phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Phương phát hiện nhà của anh Nguyễn Thanh Bình (56 tuổi) có tường rào khá thấp nên quyết định ra tay.

Sau khi leo lên tầng hai của ngôi nhà, Phương lấy đi 5 con heo đất chứa tiền tiết kiệm, máy tính bảng, nhiều điện thoại và một chiếc nhẫn vàng, tổng giá trị ước tính khoảng 175 triệu đồng.

Sáng sớm cùng ngày, phát hiện nhà mình bị trộm đột nhập, anh Bình đã báo công an. Sau 2 ngày gây án, Phương bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Nha Trang.

Tại phiên tòa ngày 16/6, Phương khai nhận toàn bộ hành vi của mình. “Bị cáo vô cùng ân hận về việc mình đã làm, giờ chỉ mong quý tòa khoan hồng cho bị cáo, để bị cáo sớm trở về nuôi mẹ già và em gái”, Phương nói.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND, tăng mức án thêm 1 năm tù đối với Lê Văn Phương về tội Trộm cắp tài sản.

Kỳ Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trom-heo-dat-nam-thanh-nien-linh-5-nam-tu-post755381.html