Trộm mật khẩu để bán vé máy bay giả

(ANTĐ) - Từng được mời làm đại lý cho Hãng Hàng không Tiger Airways Singapore, nhưng sau khi hãng này thay đổi cơ chế kinh doanh, Đặng Hải Thanh (SN 1973) - Phó GĐ Công ty TNHH Thương mại đầu tư và du lịch Đất Việt, trụ sở tại phố Thi Sách, quận Hai Bà Trưng, đã tìm cách lấy trộm mật khẩu để đột nhập vào hệ thống phần mềm bán vé của Tiger Airways để trục lợi...

Cho đến ngày 20-10, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND TP đề nghị truy tố Đặng Hải Thanh về hành vi trộm cắp tài sản. Hành vi gian lận của Đặng Hải Thanh bị bại lộ từ chuyến xuất ngoại... hụt của hành khách Nguyễn Đình Hiểu, trú ở TP Hải Phòng. Ông Hiểu lên chuyến bay của hãng Tiger Airways với tấm vé mang mã số ON1NBE, khởi hành từ Singapore đến Chennai (ấn Độ). Tuy nhiên qua kiểm tra, nhân viên hàng không phát hiện đó là vé giả. Hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này, ông Hiểu tường trình đã mua chiếc vé trên với giá 240 đôla Singapore; địa chỉ bán vé là Công ty Đất Việt. Ngay sau đó, sự việc được chuyển đến cơ quan công an. Quá trình xác minh, cơ quan công an nắm được, Công ty Đất Việt thành lập tháng 7-2005, do bà Phạm Thùy Mai (là vợ Đặng Hải Thanh) và 3 thành viên khác góp vốn. Tháng 9-2005, Công ty Đất Việt được Hãng Hàng không Tiger Airways ký hợp đồng cho làm đại lý bán vé máy bay tại khu vực miền Bắc, và được cung cấp phần mềm đặt giữ chỗ bán vé. Khoảng giữa năm 2006, do Hãng Tiger Airways giảm số chuyến bay đến Hà Nội, doanh số bán vé của đại lý cũng giảm theo và Hội đồng thành viên Công ty Đất Việt đã quyết định giải tán, vợ chồng Đặng Hải Thanh quyết định mua lại toàn bộ cổ phần công ty. Bà Phạm Thùy Mai đảm nhiệm chức Giám đốc kiêm phụ trách phần làm tour du lịch; còn Đặng Hải Thanh làm Phó Giám đốc phụ trách tổ bán vé máy bay. Tháng 11-2007, Hãng Tiger Airways hủy bỏ hợp đồng đại lý với Công ty Đất Việt, và Đất Việt chỉ duy trì việc bán vé của hãng theo cách truy cập vào trang web để đặt mua vé cho khách, trả tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho khách để hưởng phí. So với doanh thu của đại lý, cách bán vé này lợi nhuận thấp hơn nhiều. Chính vì vậy, Đặng Hải Thanh đã nảy ý đồ gian lận. Anh ta tìm cách lấy trộm mật khẩu phần mềm bán vé của Tiger Airways, do Trưởng đại diện Hãng hàng không này tại Việt Nam đang nắm giữ. Mỗi khi có khách đặt mua vé qua Công ty Đất Việt, Thanh sử dụng máy tính cá nhân dùng tên truy cập và mật khẩu của anh Tiến để truy cập, đăng ký đặt mua vé máy bay cho khách với giá thấp hơn giá thực tế từ 15-20%. Khi đã đăng ký được “code” vé, Thanh dùng thẻ tín dụng để thanh toán tiền. CQĐT CATP Hà Nội xác định bằng thủ đoạn này, Đặng Hải Thanh đã đăng ký trái phép để mua 103 vé máy bay của Hãng Tiger Airways; có 60 vé do bị khách và hãng hủy nên Thanh chỉ chiếm đoạt được từ việc đột nhập, truy cập trái phép để mua bán 43 vé, chiếm hưởng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Được biết khi cơ quan công an tiến hành điều tra, vị phó giám đốc này đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60180&channelid=80