Trộm sắt công trình cầu Nhật Tân, nam công nhân hoàn trả bằng… án tù

Làm công nhân tại công trình cầu Nhật Tân, Sơn thấy sắt thép ngổn ngang nên ra tay trộm cắp. Sau 6 năm lẩn trốn, đối tượng vừa phải trả lại cây cầu đẹp nhất Thủ đô bằng một bản án.

Theo đó, TAND TP Hà Nội vừa đưa Vũ Bắc Sơn (SN 1981, trú ở phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo này 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng phạm của Sơn còn có 5 nam công nhân khác và tất cả đều đã bị tuyên phạt từ 7 năm tù đến 8 năm tù, cùng tội danh.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ Vũ Bắc Sơn vốn được tuyển vào làm công nhân của một doanh nghiệp Nhật Bản thi công cầu Nhật Tân. Làm việc tại công trình lớn tại Thủ đô, Sơn thấy vật liệu xây dựng, sắt thép luôn được tập kết ngổn ngang.

Bị cáo Vũ Bắc Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Để có tiền ăn tiêu, tối 5-6-2011, Sơn lôi kéo 5 công nhân khác cùng tham gia trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Thực hiện tội phạm, đối tượng thuê hẳn xe ô tô đầu kéo đến khu vực cầu Nhật Tân (đang thi công) để chở tài sản trộm cắp xuống Hưng Yên tiêu thụ.

Khi ô tô đầu kéo tới nơi, Sơn cùng đồng bọn hướng dẫn tài xế đưa phương tiện vào  bãi tập kết sắt thép của công ty ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, rồi ung dung bốc tới 664 cây sắt xoắn hiệu Vinakyoel D25L (phi 25, dài 10,2m) lên thùng xe đầu kéo. Tiếp đến, Sơn áp tải tài sản trộm cắp đi bán được hơn 270 triệu đồng.

Kiếm được số tiền trên, Sơn trả tiền thuê ô tô hết 12 triệu đồng và chia cho đồng bọn mỗi người từ 1,5 triệu đồng đến 10,2 triệu đồng. Số tiền phần lớn còn lại, đối tượng chiếm hưởng một mình. Vụ trộm bị lộ, Sơn nhanh chân bỏ trốn cho tới đầu tháng 3-2017 mới chịu ra đầu thú.

Theo định giá tài sản, 664 cây sắt xoắn nêu trên có giá gần 420 triệu đồng. Trước khi chủ mưu vụ trộm cắp vật liệu xây dựng tại cầu Nhật Tân, năm 2009, Sơn cũng từng bị TAND TP Hòa Bình tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng mức án 9 năm tù đối với Vũ Bắc Sơn, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm đến chế định sở hữu tài sản, gây mất trật tự trị an, đồng thời còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/trom-sat-cong-trinh-cau-nhat-tan-nam-cong-nhan-hoan-tra-bang-an-tu/739415.antd