Trộm tiền trên máy bay, người đàn ông Trung Quốc lãnh 2 năm tù

Thấy Gui định thò tay vào túi rút hai tập tiền định bỏ xuống sàn máy bay, nữ tiếp viên đã giữ lại, đồng thời báo lực lượng an ninh sân bay kiểm tra, lập biên bản.

Vnexpress đưa tin, ngày 25/4, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Gui Xing Liang (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, trưa 17/11/2016, ông Gui đi chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Thấy nhiều người đang ngủ, ông di chuyển qua 3 hàng ghế từ chỗ của mình để lục lọi hành lý, lấy tài sản trong một chiếc valy.

Hành vi của ông Gui bị hai hành khách phát hiện, báo nữ tiếp viên trưởng.

Nữ tiếp viên đã hỏi các hành khách từ hàng ghế 14 đến 17 nhưng không ai bị mất đồ. Đến khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội bài, thấy ông Phạm Văn Thiềng lấy đồ, nữ tiếp viên đã đề nghị kiểm tra hành lý. Lúc đó, ông Thiềng mới phát hiện bị mất 4.000 USD và 50 triệu đồng.

Gui Xing Liang tại tòa - Ảnh: Tiền Phong

Ông Gui vừa ra đến cửa máy bay đã bị nữ tiếp viên trưởng và ông Thiềng giữ lại. Thấy Gui định thò tay vào túi rút hai tập tiền định bỏ xuống sàn máy bay, nữ tiếp viên đã giữ lại, đồng thời báo lực lượng an ninh sân bay kiểm tra, lập biên bản. Lúc này, số tiền chỉ còn lại 3.800 USD và 44 triệu đồng.

Theo báo An ninh thủ đô, tại tòa, bị cáo tiếp tục không thành khẩn khai nhận tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Trong khi ấy có mặt tại phiên xử, nữ tiếp viên trưởng một lần nữa đã thuật lại chi tiết quá trình phát hiện cũng như bắt giữ quả tang đối với tên trộm cắp ranh mãnh trên máy bay.

Ngoài ra, giờ tòa nghị án, chia sẻ với phóng viên Báo An ninh thủ đô, nữ tiếp viên trưởng cho biết, sở dĩ chị phải cố gắng bắt giữ bằng được Gui Xing Liang là vì đây không phải lần đầu hành khách đi máy bay bị kẻ gian lấy cắp tài sản. Mặt khác, nếu để tên trộm thoát khỏi khu vực sân bay thì công tác điều tra, truy bắt sẽ rất khó khăn.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội còn làm rõ trước lần trộm tiền trên chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam, Gui Xing Liang từng 2 lần bị tòa án bên Trung Quốc phạt tù cũng về các tội “Trộm cắp tài sản”. Do đó, khép lại vụ án này ở giai đoạn sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã đã quyết định tuyên phạt bị cáo Gui Xing Liang 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138-BLHS.

Điều 138: Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/trom-tien-tren-may-bay-nguoi-dan-ong-trung-quoc-lanh-2-nam-tu-a188291.html