Trộm vàng của chủ nấu tan chảy đem bán lấy tiền tiêu xài

Là nhân viên gia công trang sức, lợi dụng sự tin tưởng của chủ, Đấu đã chiếm đoạt gần 26 chỉ (loại vàng 18k) rồi nhờ người nấu tan chảy số vàng trên ra đem bán lấy tiền rồi trốn đi. Osin mê đánh bạc nhiều lần trộm vàng của chủ/ Giả say trộm vàng của bạn nhậu/ Trộm vàng rồi gửi mẹ ruột đem bán

Ngày 2-12, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Đấu (28 tuổi, quê quán Cần Thơ) để làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Võ Văn Đấu tại CQĐT.

Đấu là nhân viên gia công trang sức cho Cơ sở gia công trang sức Toàn Quyền (số 28, đường 18, KDC ven sông, phường Tân Phong, quận 7) do anh Phạm Công Toàn (34 tuổi, ngụ quận 8) làm chủ. Lợi dụng sự tin tưởng của anh Toàn, Đấu đã chiếm đoạt 20 nhẫn vàng, 2 vòng vàng với tổng số lượng gần 26 chỉ (loại vàng 18k) rồi bỏ trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15-10, anh Toàn giao cho đấu 8 vòng đeo tay, 58 nhẫn với tổng trọng lượng gần 84 chỉ để Đấu gia công. Ngày hôm sau anh Toàn lại giao tiếp cho Đấu 77 chỉ vàng để đấu gia công. Thấy số lượng vàng nhiều Đấu nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.

Chiều 16-10, Đấu vào nhà về sinh giấu 20 nhẫn vàng và 2 vòng vàng vào bóp rồi ra ngoài tiếp tục làm việc. Đến cuối buổi, đấu đem số lượng vàng chiếm đoạt được nhờ Nguyễn Văn Tài (28 tuổi, quê quán Vĩnh Long, là thợ bạc) nấu tan chảy số vàng trên ra rồi nhờ Tài đem bán được 37 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Đấu cho tài 200 ngàn đồng rồi về Bình Dương liên tục thuê rồi đổi phòng trọ để lẩn trốn.

Sau khi Đấu bỏ đi, anh Toàn phát hiện bị mất số vàng trên nên đã đến Công an phường Tân Phong, quận 7 trình báo. Qua truy xét, Công an quận 7 đã bắt được Đấu, tuy nhiên số vàng trên Đấu đã bán và tiêu xài hết.

M.Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/trom-vang-cua-chu-nau-tan-chay-dem-ban-lay-tien-tieu-xai-374850/