Trộm xe máy nhưng không thoát

Mạnh vừa chôm được chiếc xe máy Sirius và đang trên đường tẩu thoát thì bị tổ tuần tra truy đuổi và tóm gọn.

Vào lúc 13h ngày 21/1, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt Cai Chanh thuộc địa phận xã Đăk Ru, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2 - thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do Đại úy Trần Văn Phượng làm Tổ trưởng cùng các đồng chí Thiếu úy Nguyễn Trọng Huy, Trung úy Mai Thanh Bình, Trung úy Nay Anh và Thiếu úy Lương Viết Cường nhận được tin của người dân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa báo vừa mất 1 chiếc xe máy, nhãn hiệu Yamaha - Sirius màu đỏ đen, mang BKS 48F9-3710. Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã bố trí lực lượng chốt chặn, truy nóng đối tượng, kiên quyết không cho đối tượng tẩu thoát. Đến khoảng 13h45' thì phát hiện 2 đối tượng chở nhau trên chiếc xe máy có đặc điểm như người dân báo chạy với tốc độ cao, tổ tuần tra đã ra hiệu dừng lại nhưng các đối tượng đã bỏ chạy, tổ tuần tra kiểm soát đã truy đuổi thì bắt được 1 đối tượng cùng một xe máy, còn một đối tượng đã bỏ trốn. Khám xét trong người, lực lượng CSGT đã thu giữ 2 vam phá khóa cùng nhiều giấy tờ liên quan. Bước đầu đối tượng khai tên Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã cùng một đối tượng (không rõ họ tên) đến địa bàn thị xã Gia Nghĩa dò la xe để trộm cắp. Vào lúc 13h ngày 21/1, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để xe ở khu vực chợ Gia Nghĩa không có người trông coi, hai tên đã dùng vam phá khóa trộm xe và chạy thẳng về TP HCM tiêu thụ. Người dân gửi thư bày tỏ lòng cảm phục tinh thần vì dân phục vụ của lực lượng CSGT Đắk Nông. Theo Thượng tá Nguyễn Như Quỳnh - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông thì từ năm 2004 đến nay, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ trộm cắp xe máy, thu giữ hàng trăm xe máy các loại trả lại cho người dân. Riêng trong năm 2009, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ gần 100 vụ trộm, cướp tài sản (trong đó có 83 vụ trộm cắp xe máy), thu 93 xe máy bàn giao các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Đặc biệt, từ đầu tháng 1 đến nay, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã bắt được 5 vụ trộm cắp xe máy, thu giữ nhiều tang vật liên quan trả lại cho người dân. Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều tấm gương kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và liêm khiết không nhận tiền mãi lộ như đồng chí Lê Văn Vình, Trần Quang Thiện, Lê Ngọc Quyết, Trần Văn Phượng, Nay Anh, Hoàng Cao Luyện, Nguyễn Thành Tâm… trong tổng số 369 lượt cán bộ, chiến sĩ liêm khiết không nhận tiền mãi lộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản, xung công quỹ Nhà nước 12.500.000đ. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã được nhân dân ghi nhận và gửi hàng chục lá thư cảm ơn, nhiều lượt cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Mới đây vào ngày 11/1, sau khi nhận lại chiếc xe máy mang BKS 47N5-1465 bị mất trước đó, anh Nguyễn Văn Sao, trú tại buôn Ayun, xã Cư Pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nói chung, Đội tuần tra CSGT số 2 nói riêng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2010/3/126884.cand