Trốn “trát” bất thành

(Cadn.com.vn) - Nhiều lần buôn bán trái phép chất ma túy, Dương Thị Trang (1977, trú H. Tân Kỳ, Nghệ An) bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 9 năm tù giam. Đến cuối tháng 4-2013, Trang tiếp tục bán ma túy trên đường Bạch Liêu (P. Bến Thủy, TP Vinh) thì bị CATP Vinh bắt quả tang. Do đang nuôi con nhỏ, Trang được tại ngoại chờ xét xử nhưng thị đã bỏ trốn khỏi địa bàn và bị CATP Vinh ra lệnh truy nã. Ngày 14-8-2012, Phòng CSTNTP- CA Nghệ An xác định Trang đang trốn tại TT Xuân An (H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nên tiến hành bắt giữ để quy án.

Dương Thị Trang.

Tin, ảnh: T.Ba

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/121_101123_tro-n-tra-t-ba-t-tha-nh.aspx