Trông đợi những thay đổi tích cực tại các vùng dự án hỗ trợ của Bỉ tại tỉnh Bình Thuận

Đại sứ Vương quốc Bỉ trông đợi những thay đổi tích cực tại các vùng dự án hỗ trợ của Bỉ, cũng như sự cộng tác chặt chẽ và hiệu quả của Bình Thuận trong quá trình thực hiện các dự án.

Đại sứ Bỉ thăm cơ sở sản xuất xe đạp bằng tre Thiện Trí.

Ngày 6-7, trong khuôn khổ các hoạt động để kỷ niệm 40 năm Hợp tác Phát triển Bỉ tại Việt Nam (1977-2017), Đại sứ Bỉ Jehanne Roccas đã có chuyến thăm và làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận, nơi được Hợp tác Phát triển Bỉ lựa chọn để hỗ trợ trong lĩnh vực cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường và nay là quản lý nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thông tin, đến thời điểm hiện tại, Vương quốc Bỉ đã đầu tư vào tỉnh 3 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 4,3 triệu USD. Hiện tỉnh Bình Thuận đang có 3 dự án hưởng nguồn tài trợ không hoàn lại ODA từ Vương quốc Bỉ về cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời, xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm… Tổng các nguồn viện trợ ODA là 8,4 triệu Euro và viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ NGO là 195.000 USD.

Đại sứ Jehanne Roccas cho biết, Vương quốc Bỉ trông đợi những thay đổi tích cực tại các vùng dự án hỗ trợ của Bỉ cũng như sự cộng tác chặt chẽ và hiệu quả của chính quyền các cấp ở Bình Thuận trong quá trình thực hiện các dự án.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận (từ ngày 5 đến ngày 7-7), Đại sứ Vương quốc Bỉ và đoàn sẽ tới thăm và trò chuyện với người dân hưởng lợi trong khu vực dự án “Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho các thị trấn Liên Hương và Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (2007 – 2012)”. Đoàn sẽ tham dự lễ khánh thành hệ thống thoát nước trung tâm phía Bắc thị trấn Chợ Lầu và tham quan công trinh hệ thống thoát nước Lương Sơn (huyện Bắc Bình). Đại sứ sẽ gặp gỡ và trò chuyện với người dân hưởng lợi ở khu vực dự án thuộc dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận (2014-2019)” và dự án thí điểm trong khuôn khổ của “Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng Xanh”.

NGUYỄN TIẾN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trong-doi-nhung-thay-doi-tich-cuc-tai-cac-vung-du-an-ho-tro-cua-bi-tai-tinh-binh-thuan-454102.html