Trúc Diễm: 'Đã vơi gánh nặng'

Từng nỗ lực làm việc vì phải gánh vác trách nhiệm kinh tế gia đình, giờ đây Trúc Diễm đã thảnh thơi hơn. Tuy nhiên, "Bạch Tuyết da đen" cho biết, cô vẫn còn cần rất nhiều tiền cho công việc hoạt động xã hội của mình.

- Bộ phim ‘Nhật lý Bạch Tuyết’ do Trúc Diễm thủ vai đang xếp cuối bảng phim Tết năm nay. Cảm giác của chị thế nào? - Thành quả của mình, công sức mà mình đã bỏ ra không được thành công như mong đợi nên mình cũng có một chút thất vọng và hơi buồn. Nhưng bù lại thì Diễm cũng nhận được khá nhiều phản hồi tốt về vai diễn của mình trong phim và được sự ủng hộ khá nhiều từ những người yêu mến mình, đó là niềm an ủi rất lớn. - Không ngại làm xấu cho vai diễn nhưng thực sự chị đánh giá khả năng diễn xuất của mình thế nào khi xem lại bộ phim? - Là một diễn viên tay ngang, lần đầu tiên tham gia điện ảnh lại vào ngay vai chính chắc chắn không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ và một số lỗi nhỏ. Bản thân Diễm không thể tự đánh giá chính xác khả năng của mình một cách khách quan được. Qua những phản hồi sau khi bộ phim công chiếu, Diễm nghĩ thang điểm cho diễn xuất của mình vào khoảng 7/10, còn thang điểm chính xác thì xin nhờ quý độc giả nhận xét. - Trúc Diễm và Vĩnh Thụy từng được kỳ vọng trở thành cặp đôi đẹp nhất trong phim ở mùa phim Tết năm nay, nhưng dường như từ thời điểm trước khi bộ phim công chiếu, hai người không có sự kết hợp ăn ý, lý do là gì vậy? - Có lẽ vì lịch làm việc riêng của Diễm và Thụy khá kín, cả hai không có nhiều thời gian để cùng nhau xuất hiện nên tạo dư luận về sự không ăn ý của cả hai. Thực sự Diễm và Thụy từ trước đến giờ vẫn là những người bạn tốt của nhau. Phim là phim và đời thật là đời thật, khán giả đến rạp để xem phim Nhật ký Bạch Tuyết chứ không phải chỉ để xem cặp đôi Trúc Diễm - Vĩnh Thụy. Diễm nghĩ phải từ một cặp đôi đẹp trên phim, khán giả mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đời thật, vậy nên Diễm nghĩ sự kết hợp của hai người ở ngoài đời ra sao không ảnh hưởng đến sức nóng hay không nóng của bộ phim. - Chị từng hy vọng Bạch Tuyết sẽ tạo ra cú hích trên con đường âm nhạc tiếp theo của mình, nhưng dường như sự thật lại không như Trúc Diễm mong muốn. Chị sẽ bắt đầu lại với âm nhạc theo hướng nào? - Thật ra với Bạch Tuyết, Diễm hy vọng nó sẽ là cú hích tạo cho mình nhiều thuận lợi hơn khi trở lại với thị trường giải trí, dù được ủng hộ hay không thì đây cũng là tín hiệu cho sự trở lại của mình. Tuy nhiên phong cách âm nhạc của Diễm đã được định hình và tạo dựng từ trước khi tham gia phim, nên có lẽ nhân vật Bạch Tuyết sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phong cách trong âm nhạc của Diễm. Đây chỉ là bước khởi đầu cho sự trở lại của Diễm trong những vai trò mới. - Người đẹp hát không còn là chuyện lạ của showbiz Việt. Chị định tạo dựng hình tượng Trúc Diễm ra sao trên sân khấu ca nhạc? - Sẽ là một Trúc Diễm hoàn toàn khác so với đa số những người mẫu đi hát hiện nay. Mình muốn tạo dựng một hình ảnh ca sĩ thân thiện, trẻ trung sôi nổi trên sân khấu và nồng ấm ở đời thật. Diễm đang xây dựng hình ảnh của mình gắn với những hoạt động xã hội nhàm cải thiện chất lượng sống của cộng đồng, hiện tại cụ thể là hoạt động bảo vệ môi trường trong vai trò đại sứ xanh của Unesco. Phong cách nhạc chủ đạo là Dance Electronic và Rock Alternative. Mình hy vọng sẽ xây dựng được hình tượng của mình mạnh mẽ và cá tính hơn trong mắt những người hâm mộ. Một Trúc Diễm thật sự trưởng thành và chín chắn. - Chị từng chia sẻ, thu nhập trong công việc khiến chị trang trải được khá nhiều cho cuộc sống gia đình. Hiện, áp lực kinh tế có còn lớn đối với chị? - Đối với Diễm, những gì mình có được không bao giờ là đủ cả. Lo được cho gia đình, mình sẽ có quyền nghĩ đến bản thân và sau khi bản thân đã đầy đủ thì mình phải có trách nhiệm với xã hội. Áp lực kinh tế tuy không còn lớn như ngày trước nữa, nhưng vẫn còn vì Diễm vẫn còn nhiều dự án âm nhạc và xã hội để thực hiện và cần kinh phí để hoàn tất. - Những người hoạt động trong giới người mẫu đều cho rằng catse của nghề cũng có thể giúp họ sống ổn nếu không có quá nhiều mơ ước xa hoa, với chị thì thế nào? - Đúng, vì thực ra mức lương của một người mẫu nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm nghề là không hề nhỏ. Nó đủ cho một cuộc sống no ấm và tuy không dư dả nhưng đủ để trang trải cho gia đình và bản thân. - Vậy tại sao chị lại quyết định giã từ nghề người mẫu để lấn sân sang ca nhạc khi mà khả năng ca hát của chị chưa được đánh giá cao? - Vì với nghề người mẫu, Diễm đã đạt đến được đỉnh cao nhất của nghề và đã đến lúc bắt đầu thử sức một lĩnh vực mới. Sẽ không thể nhận được đánh giá cao như một ca sĩ chuyên nghiệp nếu không bắt đầu thử sức và tự khẳng định khả năng của mình. Nếu không tự thể hiện mà chờ đến lúc khả năng được đánh giá mới bắt đầu thì có lẽ chẳng biết là đến bao giờ vì hiện tại định kiến về người mẫu đi hát vẫn còn khá gắt gao. - Kế hoạch trong năm mới của chị? - Album đầu tiên của Diễm với chủ đề Màu xanh sẽ phát hành Onlinev ào đầu tháng3, nhằm đón chào sự kiện giờ Trái Đất vào ngày 28/03 tới. Album thứ hai có tên Đơn giản sẽ phát hành dưới dạng đĩa CD và DVD gồm có 02 video clip tặng kèm. Trong dịp sinh nhật của mình, Diễm cũng sẽ cho xuất bản quyển hồi ký trong một năm qua của mình. Mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tốt đẹp từ quý khán giả.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Truc-Diem-Da-voi-ganh-nang/20103/82409.datviet