Tin vắn thế giới ngày 17/8: Tổng thống Biden ký ban Đạo luật giảm lạm phát

Tổng thống Biden ký ban hành Đạo luật giảm lạm phát trước bầu cử giữa nhiệm kỳ; Đệ nhất Phu nhân Mỹ mắc COVID19; WHO kêu gọi công chúng hỗ trợ đổi tên bệnh đậu mùa khỉ… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Tổng thống Biden ký ban hành Đạo luật giảm lạm phát

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 đã ký ban hành luật chi tiêu ngân sách dành cho chống biến đổi khí hậu và y tế lớn, giúp đảng Dân chủ có thêm động lực trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ mà đảng Cộng hòa dường như không còn chắc chắn về một chiến thắng áp đảo được dự báo trước nữa.

Luật mới, có tên Đạo luật giảm lạm phát, được Nhà Trắng khẳng định là cam kết lớn nhất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong lịch sử nước Mỹ cũng như nhắm mục tiêu thực hiện những thay đổi được trông đợi từ lâu trong việc ấn định giá thuốc cũng như bổ sung tính công bằng cho hệ thống thuế, với mức thuế tối thiểu 15% doanh thu đối với các tập đoàn lớn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Nga tuyên bố hỗ trợ phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng với Mali bằng mọi cách

Theo TASS, ngày 16/8, bên lề Hội nghị Moscow về An ninh quốc tế lần thứ 10, tại cuộc hội đàm với ông Sadio Camara, Bộ trưởng Quốc phòng và Các vấn đề Cựu chiến binh Mali, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin, cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẵn sàng phát triển quan hệ với quân đội Mali, giúp tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia châu Phi này và nâng cao hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

Gazprom cảnh báo giá khí đốt có thể tăng 60%

Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom ngày 16/8 cho biết giá khí đốt của châu Âu có thể tăng 60% lên hơn 4.000 USD/1.000 m3 vào mùa đông năm nay do xuất khẩu và sản xuất của tập đoàn tiếp tục giảm giữa bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn tiếp diễn.

Giá khí đốt bán buôn của Hà Lan đã chạm mức cao kỷ lục gần 335 euro/megawatt giờ (MWh) trong mùa xuân. Kể từ đó, giá khí đốt loại này đã giảm xuống khoảng 226 euro/MWh tính đến ngày 16/8, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với một năm trước khi ở mức khoảng 46 euro/MWh.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ mắc COVID-19

Theo USNews ngày 16/8, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và chỉ có triệu chứng nhẹ.

Theo phát ngôn viên Elizabeth Alexander, Đệ nhất Phu nhân đã được tiêm vaccine COVID-19 hai lần và tiêm hai mũi tăng cường. Bà đang dùng Paxlovid, thuốc kháng virus của Pfizer.

WHO kêu gọi công chúng hỗ trợ đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/8 đã kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng trong việc đổi tên virus gây bệnh đậu mùa khỉ, theo đó đưa ra một tên gọi ít kỳ thị hơn cho căn bệnh lây lan nhanh này.

Trả lời báo chí, người phát ngôn WHO Fadela Chaib cho hay bệnh đậu mùa ở người đã được đặt tên trước khi có các quy trình tốt nhất hiện nay trong việc đặt tên bệnh. Bà Chaib cho rằng WHO thực sự muốn tìm một tên không gây sự kỳ thị và cơ quan này bắt đầu tiến hành cuộc tham vấn công chúng về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ thông qua trang web riêng có đường link sau https://icd.who.int/dev11.

WHO kêu gọi công chúng hỗ trợ đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Iran phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Hãng thông tấn bán chính thức Fars ngày 16/8 đưa tin Iran đã phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là nữ giới, 34 tuổi, ở thành phố Ahvaz, miền Tây Nam Iran, đã được cách ly sau khi có kết quả dương tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Mỹ thúc đẩy chuyển đổi dịch vụ xe buýt 'Xanh'

Bộ Giao thông vận tải Mỹ ngày 16/8 thông báo cấp 1,66 tỷ USD cho chính quyền cấp bang và thành phố mua 1.800 xe buýt mới trong nỗ lực chuyển đổi sang phương tiện công cộng thân thiện với môi trường.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ khoản tiền sẽ được chi để mua 1.100 xe buýt không phát thải khí carbon để bổ sung cho 1.300 xe buýt "Xanh" hiện đang vận hành, cùng với 700 xe buýt khác bao gồm các mẫu xe hybrid (lai điện và xăng), xe chạy bằng khí đốt tự nhiên và dầu diesel.

Bộ Kinh tế Nga dự báo lạm phát 13,4%, GDP giảm 4,2% trong năm nay

TASS cho biết, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã điều chỉnh dự báo lạm phát từ 17,6% xuống 13,4% vào cuối năm 2022, theo các thông số chính trong bản dự thảo triển vọng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025.

Theo tài liệu, lạm phát sẽ giảm xuống 5,5% vào năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng 4,2% vào năm 2024 và 4% vào năm 2025.

Thụy Sĩ nhất trí trả lại tài sản trị giá hàng triệu USD cho Uzbekistan

Ngày 16/8, Thụy Sĩ đã nhất trí trao trả lại cho Uzbekistan số tài sản trị giá hàng triệu USD như một phần trong thủ tục tố tụng liên quan đến con gái của cố Tổng thống Islam Karimov.

Theo thỏa thuận ký giữa Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis và Bộ trưởng Tư pháp Uzbekistan Ruslanbek Davletov tại thủ đô Bern, tổng số tài sản trị giá 131 triệu USD sẽ được sử dụng để thành lập quỹ của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm phục vụ cho sự phát triển tại Uzbekistan.

Phần Lan giảm đáng kể số lượng thị thực du lịch cấp cho công dân Nga

Ngày 16/8, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này sẽ giảm số lượng thị thực du lịch cấp cho công dân Nga xuống còn 10% so với con số hiện tại.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Phần Lan sẽ rút ngắn số giờ mở cửa tiếp nhận đăng ký thị thực từ ngày 1/9 tới, qua đó giảm số thị thực du lịch cấp cho các công dân Nga. Điều này đồng nghĩa rằng các loại thị thực khác như thăm thân, liên hệ gia đình, làm việc và học tập sẽ được ưu tiên tiếp nhận và thời gian tiếp nhận trong ngày cũng sẽ kéo dài hơn.

Ukraine: 1/3 số nhà máy tinh chế đường ngừng hoạt động

Liên hiệp các nhà sản xuất đường của Ukraine, Ukrtsukor ngày 16/8 cho biết 1/3 số nhà máy tinh chế đường nước này sẽ không hoạt động trong niên vụ sắp tới do cuộc xung đột Nga - Ukraine và giá khí đốt tăng cao.

Theo Ukrtsukor, giá khí đốt ở châu Âu đã lên tới 2.000 USD/1.000 m3 và đây là lý do khiến 10 trong tổng số 32 nhà máy tinh chế đường ở Ukraine sẽ không hoạt động trong niên vụ mới bắt đầu từ ngày 1/9 tới.

Tàu đầu tiên chở lương thực viện trợ nhân đạo cho châu Phi đã rời cảng Ukraine

Dữ liệu của Refinitiv Eikon ngày 16/8 cho thấy tàu Brave Commander đã rời cảng Pivdennyi của Ukraine, mang theo 23.000 tấn lúa mì - lô hàng viện trợ lương thực nhân đạo đầu tiên từ Ukraine tới châu Phi, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này hồi tháng 2 vừa qua.

Đức kết án tù chung thân đối với thủ phạm lao xe vào đám đông dịp Giáng sinh 2020

Ngày 16/8, một tòa án ở Đức đã kết án tù chung thân đối với Bernd Weimann, kẻ lao xe vào những người đi bộ mua sắm đón Giáng sinh tại thành phố Trier, miền Tây Nam nước này hồi tháng 12/2020 khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ sơ sinh.

Xả súng tại bệnh viện ở Mỹ làm 6 người bị thương

Truyền thông địa phương ngày 16/8 đưa tin một vụ xả súng đã xảy ra ở bên ngoài một bệnh viện tại thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ, khiến 6 người bị thương, trong đó có ít nhất 2 thanh thiếu niên.

Vụ xả súng diễn ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày (theo giờ địa phương) tại bên ngoài Bệnh viện Methodist North, thị trấn Raleigh, phía Đông Bắc thành phố Memphis.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích vùng biên giới Syria khiến 11 người thiệt mạng

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16/8 cho biết, vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào một vị trí ở biên giới do quân Chính phủ Syria kiểm soát đã khiến 11 người thiệt mạng.

Thông cáo không nêu rõ những người thiệt mạng là lực lượng thân Chính phủ Syria hay lực lượng người Kurd.

Nổ kho đạn quân đội Nga ở Crimea, hàng nghìn cư dân sơ tán khẩn

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ nổ xảy ra tại một kho đạn dã chiến của quân đội nước này tại Crimea. Cư dân làng Mayskoye ở đông bắc Crimea đã được lệnh sơ tán ngày 16/8 sau loạt vụ nổ lớn xảy ra gần đó. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các vụ nổ xảy ra tại một kho đạn dã chiến do quân đội Nga quản lý.

Xe khách lật xuống mương ở Pakistan, 8 người tử vong

Ngày 16/8, một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, khiến 8 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khi một tài xế lái xe chở khách mất kiểm soát khi đến một khúc ngoặt gần trạm thu phí tại huyện Sukkur của tỉnh Sindh. Chiếc xe lao xuống mương và bị lật.

Pakistan: Xe buýt va chạm với xe bồn chở dầu khiến ít nhất 20 người thiệt mạng

Ngày 16/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Jalalpur Pirwala thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Cháy rừng vẫn chưa hạ nhiệt tại Tây Ban Nha

Đêm 15/8 (giờ địa phương), khoảng 300 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của hàng chục máy bay đã nỗ lực ứng phó với đám cháy lớn ở miền Đông Nam Tây Ban Nha. Đáng quan ngại, cháy rừng đã lan rộng trên diện tích gần 10.000 ha tại khu vực rất khó tiếp cận.

Cháy rừng thiêu rụi hàng chục tòa nhà tại Nga

Trận cháy rừng bùng phát ngày 15/8 ở tỉnh Rostov, miền Nam nước Nga, đến nay đã thiêu rụi 60 tòa nhà, trong đó có 7 nhà riêng. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-17-8-tong-thong-biden-ky-ban-dao-luat-giam-lam-phat-212080.html