Trực tiếp U21 HAGL 0–0 U21 Yokohama [H1]: Ép sân toàn diện

U21 Yokohama được đánh giá rất cao, tuy nhiên, U21 HAGL có lợi thế sân nhà cùng lối chơi đang vào “phom” trở lại.

Link trực tiếp:

Link 1:

Link 2:

Thông tin bên lề:

- Ở vòng bảng, U21 Yokohama giành 6 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn, để thủng lưới 1 bàn.

- Ở vòng bảng, U21 HAGL giành 3 điểm, thắng 1 trận, thua 1 trận, ghi 3 bàn, để thủng lưới 2 bàn.

- U21 Yokohama có 5 cầu thủ đã ghi bàn tại giải đấu.

- U21 HAGL có 2 cầu thủ đã ghi bàn tại giải đấu.

- U21 Yokohama có đội 1 đang chơi tại giải Hạng 2 Nhật Bản (J.League 2).

- U21 HAGL đang là ĐKVĐ.

- Công Phượng là Vua phá lưới (5 bàn), đồng thời là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc tế 2015.

Công Phượng và đồng đội tỏ ra rất tự tin (Ảnh: Thanh Niên)

- HLV Graechen (U21 HAGL):Người trong cuộc nói gì?

“Nếu U21 Yokohama tiếp tục thi đấu cùng với phong cách như 2 trận vòng bảng, thì đó sẽ là trận đấu mở. Cả hai đội sẽ cùng dâng cao tấn công. Điều này đồng nghĩa U21 HAGL sẽ có nhiều khoảng trống để triển khai các pha tấn công của mình.

Cơ hội cho hai đội là 50-50 và nhiều khả năng thể lực sẽ quyết định kẻ thắng người thua”.

- HLV Tomonobu (U21 Yokohama FC):

“Những cầu thủ chơi ở hàng thủ U21 HAGL khi dâng lên cao áp sát các tiền đạo đối phương, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Nhưng sau khi lùi về phòng ngự bên phần sân nhà thì lại không đeo bám thường xuyên và ít gây áp lực. Vì thế, họ phải nhận những bàn thua không đáng. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của U21 HAGL ở hai trận đấu vừa qua.

Trong cuộc so tài tới, tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở các tiền vệ tấn công, tiền đạo cần chú ý và khai thác vào lỗ hổng này”.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

U21 HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thanh, Đăng Tuấn, Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Hậu, A Hoàng, Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Yokohama: Ichikawa, Inoue, Ito, Ochiai, Saito, Maejima, Senaga, Hattori, Ishii, Hashimoto, Ozawa.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truc-tiep-ban-ket-u21-quoc-te-2016-hagl-yokohama-18h-2412-a310442.html